Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Trên trang chủ, nhà đấu giá Lynda Trouvé vừa giới thiệu phiên "Indochine Chapitre 15" với 339 hiện vật bao gồm tranh, ảnh, đồ cổ, dự kiến diễn ra ngày 17.3 tại trung tâm Drouot.

Trong đó, nhiều hiện vật gồm tranh ảnh, vật dụng của vua Khải Định, vua Bảo Đại cũng có trong danh sách đấu giá.

Tại lô 97, nhà đấu giá đang sở hữu 2 tấm bưu thiếp chụp vua Khải Định ở Sài Gòn và chuyến đi đến Sài Gòn ngày 22 tháng 5 và chuyến đi đến Marseille (Pháp) ngày 25.5.1922 (kèm theo bản in trong albumen); bộ 8 bản in bạc về chuyến thăm trường cấp 3 Đà Lạt của vua Bảo Đại có đóng dấu giáp lai.

Album có tên "Nhà ảnh Hương Kỳ kính dâng ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nhân chuyến đi của hoàng đế Bảo Đại ra Bắc Kỳ" nằm ở lô 101, dự kiến đạt mức giá 8.000-10.000 euro (202-253 triệu đồng).

Phiên đấu giá cũng chào bán sắc phong triều vua Khải Định vào khoảng năm 1920, với mức ước tính 500-600 euro (12,6-15,2 triệu đồng). Văn bản thư pháp bằng chữ Hán được viết trên giấy dó màu vàng kim đóng ấn đỏ của vua, câu đối bằng gỗ và nhiều giấy tờ cũng xuất hiện trong phiên đấu giá sắp tới.

Ảnh của vua vua Bảo Đại trong lô 97. Ảnh: Lynda Trouvé
Ảnh của vua vua Bảo Đại trong lô 97. Ảnh: Lynda Trouvé

Các hiện vật về vua Khải Định, vua Bảo Đại có mức giá dự kiến từ 120-10.000 euro, được nhà đấu giá chú thích rõ kích thước, hoàn cảnh lịch sử và hiện trạng.

Ngoài ra, phiên còn giới thiệu nhiều album ảnh, bưu thiếp, tượng, tranh của các danh họa Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Nam Sơn, Vũ Cao Đàm... Trong đó, tác phẩm "Thiếu nữ với bình hoa" (1930) của Lê Phổ dự kiến đạt mức giá cao nhất là 500.000 euro (12,6 tỉ đồng).

Lynda Trouvou có trụ sở tại Paris, là một trong những nhà đấu giá tên tuổi ở Pháp. Hãng tập trung vào mảng nghệ thuật Đông Dương, bao gồm tranh, ảnh, các cổ vật của nhà sưu tập trên thế giới.

Văn thư và sắc phong thời vua Khải Định. Ảnh: Lynda Trouvé
Văn thư và sắc phong thời vua Khải Định. Ảnh: Lynda Trouvé
Văn thư và sắc phong thời vua Khải Định. Ảnh: Lynda Trouvé

Vua Khải Định tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, sinh ngày 8.10.1885, là vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn. Ông là con trưởng của Vua Đồng Khánh và Hòa Tần Dương Thị Thục. Nhà vua lên ngôi năm 31 tuổi, trị vì từ năm 1916 đến năm 1925 trong giai đoạn Pháp thuộc, tại vị gần 10 năm và mất vào năm 40 tuổi.

Vua Bảo Đại, sinh ngày 22.10.1913, tên khai sinh Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông là vị hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Lòng vòng quản lý 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại nằm trong phạm vi của dự án nghỉ dưỡng xây biệt thự, khách sạn tại TP.Nha Trang. Dự án này nhiều năm trời chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất, không phát huy được giá trị của di tích.

Ảnh hiếm về cựu hoàng Bảo Đại - vị vua cuối cùng giữ ấn Hoàng đế chi bảo

Cát Tường |

Cựu hoàng Bảo Đại qua đời vào tháng 8.1997, ông để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ở Pháp, trong đó có ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo cho người vợ Monique Baudot.

Đồng hồ 115 tỉ của vua Bảo Đại và những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở thời điểm bán đấu giá năm 2017, đồng hồ Rolex Reference 6062 từng thuộc về vua Bảo Đại đã được bán với giá 5,06 triệu USD.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Lòng vòng quản lý 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại nằm trong phạm vi của dự án nghỉ dưỡng xây biệt thự, khách sạn tại TP.Nha Trang. Dự án này nhiều năm trời chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất, không phát huy được giá trị của di tích.

Ảnh hiếm về cựu hoàng Bảo Đại - vị vua cuối cùng giữ ấn Hoàng đế chi bảo

Cát Tường |

Cựu hoàng Bảo Đại qua đời vào tháng 8.1997, ông để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ở Pháp, trong đó có ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo cho người vợ Monique Baudot.

Đồng hồ 115 tỉ của vua Bảo Đại và những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở thời điểm bán đấu giá năm 2017, đồng hồ Rolex Reference 6062 từng thuộc về vua Bảo Đại đã được bán với giá 5,06 triệu USD.