Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 20.9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 25.9 theo lời mời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất.

Chiều 20.9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Chiều 20.9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt chuyến thăm của Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương diễn ra nhân dịp Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Trải qua 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Khuôn khổ quan hệ song phương đã liên tục được nâng cấp từ “Đối tác Tin cậy, Ổn định Lâu dài” (2002) lên “Hướng tới Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Phồn vinh ở châu Á” (2006), “Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Phồn vinh ở châu Á” (2009), “Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Thịnh vượng của châu Á” (2014).

Việt Nam - Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu năm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida Fumio về tạo đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp

Khánh Minh |

Ngày 6.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Nhật, đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam - theo TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiều 6.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam, TTXVN thông tin.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Song Minh |

Gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, Nhật Bản nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Cháy chung cư mini do xe máy, nhiều chủ trọ vẫn muốn cấm sạc xe điện

NGỌC CHI |

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga chạy xăng, thế nhưng trên nhiều diễn đàn, nhiều chủ nhà cho thuê chung cư mini vẫn cấm sạc xe điện dưới hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Các ngân hàng giảm 19.000 tỉ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Minh Ánh - Đức Minh |

Báo cáo về công tác điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, sau 4 lần giảm lãi suất liên tiếp của NHNN, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 19.000 tỉ đồng.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Tại toà, Nguyễn Phương Hằng không đồng ý xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh

NHÓM PV |

TPHCM - Tại phiên toà ngày 21.9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chỉ yêu cầu bị cáo Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, không bồi thường thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, bị cáo Hằng không chấp nhận.

Bắt tạm giam nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Lộc An - Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp

Khánh Minh |

Ngày 6.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt-Nhật, đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam - theo TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiều 6.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam, TTXVN thông tin.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Song Minh |

Gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, Nhật Bản nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.