Lần đầu tiên đăng đàn tại HĐND tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - GĐ Công an tỉnh Thanh Hoá trình bày báo cáo kết quả đấu tranh với các hoạt động tín dụng trái pháp luật trên địa bàn Thanh Hóa năm 2018.
Theo đó, năm 2018, đã tiến hành khởi tố 31 vụ, 88 bị can có liên quan đến hoạt động tín dụng trái pháp luật; tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 97 trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và Cty dịch vụ tài chính, phạt tiền trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì triệt phá băng tín dụng đen Nam Long lớn nhất nước với mức tín dụng lên đến trên 500 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, vấn nạn tín dụng đen vẫn còn rất nan giải, hoạt động này ngày càng được tổ chức hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, nhiều hình thức mới.
Theo ông Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, đây là vấn đề có sự quan tâm lớn của nhân dân và cử tri trong tỉnh nên cần được chất vấn GĐ Công an tỉnh, dù ông Nguyễn Hải Trung mới nhận nhiệm vụ được 3 tháng.
Tuy nhiên, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khá nhạt, "lạnh" hơn nhiều so sức nóng của vấn đề. Trong suốt buổi chất vấn, chỉ có 7 đại biểu đăng ký chất vấn (HĐND Thanh Hoá có 94 đại biểu).
Vấn đề được các đại biểu tập trung chất vấn là trách nhiệm của ngành công an trong tỉnh như thế nào trong vấn đề này? Làm thế nào để giải quyết căn cơ, dứt điểm với các đối tượng này? Có hay không sự "bảo kê" của cán bộ chiến sĩ trong ngành công an? Tình trạng tờ rơi cho vay tài chính có khắp đường làng ngõ xóm, công an có biết không, làm sao để đấu tranh đến cùng?...
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung chỉ trả lời rõ một số vấn đề ĐB đặt ra như: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ nếu phát hiện có sự "bảo kê"; công tác đấu tranh với loại tội phạm này là thường xuyên chứ không chỉ là phong trào. Theo ông Trung, đấu tranh với nạn này cần nhiều cơ quan, đơn vị vào cuộc chứ không phải chỉ mình công an, công an làm gì cũng phải đúng chức năng.
Nhiều câu hỏi khác, Giám đốc Công an tỉnh đã chưa trả lời rõ, trực tiếp và cho rằng câu hỏi nào chưa rõ sẽ trả lời bằng văn bản sau.
Ông Trịnh Văn Chiến liên tục xin mời các đại biểu có ý kiến; "các đại biểu có ý kiến đi chứ”. “Mời các huyện, có vấn đề gì không?”... Tuy nhiên, hội trường nhiều thời điểm rơi vào im lặng.
Phần thời gian còn lại của buổi chất vấn buổi sáng, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, trong đó yêu cầu các đại biểu nếu phát hiện ra công an bảo kê thì báo cáo rõ chứ không nói theo dư luận; cơ quan ngân hàng cần lưu ý việc cho vay và cả hệ thống chính trị, nhân dân cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với nạn này.
Ông Trịnh Văn Chiến nói với các đại biểu: "Sao chẳng phát biểu gì cả, sao cứ im im thế, cứ cúi cúi như thế là không được. Đấu tranh với nạn này không phải chỉ ngành công an mà còn là chức năng, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền chứ im như thế là không được".
HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 94 đại biểu, trong đó có mặt hầu hầu hết bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện.