Kỳ lạ cách tuyển người của tổ chức tín dụng đen Nam Long

Trần Lâm |

Băng nhóm tín dụng đen lớn với cái tên "Công ty tài chính Nam Long" được tổ chức bài bản với cả hệ thống khắp các tỉnh thành. Hoạt động phạm pháp, hành động côn đồ nhưng tổ chức này lại chuyên tuyển dụng nhân viên là thanh niên lí lịch trong sáng.

Như Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an các tỉnh triệt xoá băng tội phạm tín dụng đen với những hành vi côn đồ, xử người như thời Trung Cổ.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này được tổ chức bài bản, có nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, "Cty ma" với tên Cty tài chính Nam Long do Nguyễn Đức Thành cầm đầu, trực tiếp điều hành. Nguyễn Cao Thắng là người cung cấp tài chính; tham gia hoạt động, giúp sức bên dưới có các đối tượng nhóm kế toán; nhóm quản lý nhân sự; nhóm tư vấn, chăm sóc khách hàng; nhóm tiếp xúc khách hàng và thu nợ...

Bộ máy của Cty này gồm 26 chi nhánh (khu vực) ở 63 tỉnh thành, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn 2 - 5 tỉnh do một người quản lý cầm đầu, được chi trả tiền công, số điện thoại, tiền thuê nhà làm trụ sở giao dịch, làm việc và sinh hoạt cho cả bộ máy quản lý và nhân viên.

Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa Cty CP tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam (do Nguyễn Đức Thành đăng ký kinh doanh từ tháng 7.2017 nhưng đã dừng hoạt động và không có chức năng kinh doanh tài chính và không kê khai thuế).

Tổ chức tín dụng đen này đã tổ chức tuyển dụng nhân viên thông qua mạng xã hội facebook, zalo và các trang rao vặt, việc làm... Chúng đưa ra lời hứa hẹn trả lương cao. Người chúng hướng tới là đối tượng thanh niên có nhu cầu việc làm, độ tuổi từ 18 - 30, chưa có tiền án, tiền sự, lý lịch trong sạch để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi đặt bút ký vào làm việc, người được coi là nhân viên của Cty ma, tổ chức tín dụng phạm pháp này sẽ phải tuân thủ những quy định mang tính "xã hội đen", "luật rừng" khắt khe, mang tính ràng buộc, khống chế, đe doạ bằng các hình phạt như "nếu phá vỡ hợp đồng sẽ bị phạt 100 triệu đồng, chặt ngón tay, huỷ hoại bản thân và gia đình", "đánh đòn sa thải", "Phạt cải tạo trong công ty", "cho đi tù - quốc pháp"...

Tổ chức tín dụng đen này hoạt động rất chuyên nghiệp, huấn luyện nhân viên bằng hình thức "cầm tay chỉ việc", người đi trước hướng dẫn người đi sau; tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép quản lý khách hàng.

Tổ chức này cũng huấn luyện đưa ra cách xử lý khi bị khách hàng là các con nợ chống trả. Nhóm này còn dùng thủ đoạn chuyển hoá khoản tiền vay với lãi suất "cắt cổ" mà người vay không trả được sang cơ quan chức năng bằng các đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vu khống.

Chúng còn hướng dẫn cách "xử lý" khi khai báo với công an, riêng có người cảnh giới, sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ việc cho vay, và có sim riêng phục vụ việc đòi nợ, đe doạ...

Tổ chức in ấn tài liệu, biểu mẫu hợp đồng cho vay và giấy tờ mua bán tài sản nhằm phục vụ việc chuyển hoá nợ khi đòi nợ, xử lý hợp đồng quá hạn. Sử dụng hàng trăm tài khoản ở hàng chục ngân hàng để chia nhỏ số tiền thu của lãi nhằm tránh rủi to...

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hành xử dã man nhân viên "phạm luật" của băng tín dụng đen

Trần Lâm |

Để một bát cơm và một bát chất thải bắt nạn nhân bò 10 lần, nếu bò sang bát cơm là bị đánh... Cuối cùng, bị đánh dã man, nạn nhân đã chết trong bệnh viện. Đó là cách hành xử của băng nhóm cho vay nặng lãi vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá triệt xoá.

Tổng LĐLĐVN: Không để tín dụng đen ảnh hưởng đến cuộc sống của CNLĐ

Việt Lâm |

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước nạn cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đối với CNLĐ tại các KCN. Ngày 30.11, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải vừa ký văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ về việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen len lỏi trong CNLĐ…

Công an Thanh Hoá triệt phá băng tín dụng đen "phủ sóng" toàn quốc

Trần Lâm |

Trong thời gian 4 tháng, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hành xử dã man nhân viên "phạm luật" của băng tín dụng đen

Trần Lâm |

Để một bát cơm và một bát chất thải bắt nạn nhân bò 10 lần, nếu bò sang bát cơm là bị đánh... Cuối cùng, bị đánh dã man, nạn nhân đã chết trong bệnh viện. Đó là cách hành xử của băng nhóm cho vay nặng lãi vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá triệt xoá.

Tổng LĐLĐVN: Không để tín dụng đen ảnh hưởng đến cuộc sống của CNLĐ

Việt Lâm |

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước nạn cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đối với CNLĐ tại các KCN. Ngày 30.11, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải vừa ký văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ về việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen len lỏi trong CNLĐ…

Công an Thanh Hoá triệt phá băng tín dụng đen "phủ sóng" toàn quốc

Trần Lâm |

Trong thời gian 4 tháng, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.