Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 31.8, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Tỉnh ủy Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Cách đây 78 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, đập tan chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam.

Đại biểu tham dự và nhân dân xã Lương Tâm (Long Mỹ, Hậu Giang) thắp hương viếng Bác. Ảnh: Phương Anh
Đại biểu tham dự và nhân dân xã Lương Tâm (Long Mỹ, Hậu Giang) thắp hương viếng Bác. Ảnh: Phương Anh

Ngày 2.9.1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Bản Tuyên ngôn độc lập cũng đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập, bắt đầu một cuộc sống mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử và báo công dâng Bác. Ảnh: Phương Anh
Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử và báo công dâng Bác. Ảnh: Phương Anh

Báo công dâng Bác, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,21% vươn lên dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành, tăng 26 bậc, xếp thứ 3/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc, xếp thứ 2/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 “phấn đấu đến năm 2025, tỉnh lọt vào tốp 30 của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh” (năm 2021 xếp thứ 38, năm 2022 xếp thứ 12).

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Ảnh: Phương Anh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Ảnh: Phương Anh

Cũng nhân dịp này, Tỉnh ủy trao tặng 163 huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đã trao huy hiệu cho 41 đồng chí, số còn lại sẽ tổ chức trao tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các Đảng viên cao niên tuổi Đảng nhận huy hiệu Đảng. Ảnh: Phương Anh
Các Đảng viên cao niên tuổi Đảng nhận huy hiệu Đảng. Ảnh: Phương Anh
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng tại Hậu Giang

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ, chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 78 năm Quốc khánh 2.9

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023), sáng 31.8, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Quỹ Tấm Lòng Vàng khởi công tuyến đường ở Hậu Giang

NHÓM PV |

Đã bắt được cá sấu 14kg trên sông gây xôn xao ở Bạc Liêu; Diện mạo mới của du lịch đêm Cần Thơ; Bến phà Vàm Cống hoạt động trở lại từ ngày 1.9 sau 4 năm tạm ngưng; Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lại gặp khó vì bãi rác; Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng ở Hậu Giang là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Lý giải nguyên nhân nhiều ôtô không được vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trong trường hợp lưu lượng phương tiện quá đông hoặc gặp sự cố, lực lượng chức năng sẽ đóng cao tốc, đồng thời chuyển hướng các phương tiện liên quan, theo đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Quỹ Tấm lòng Vàng khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng tại Hậu Giang

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ, chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 78 năm Quốc khánh 2.9

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023), sáng 31.8, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Quỹ Tấm Lòng Vàng khởi công tuyến đường ở Hậu Giang

NHÓM PV |

Đã bắt được cá sấu 14kg trên sông gây xôn xao ở Bạc Liêu; Diện mạo mới của du lịch đêm Cần Thơ; Bến phà Vàm Cống hoạt động trở lại từ ngày 1.9 sau 4 năm tạm ngưng; Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lại gặp khó vì bãi rác; Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng ở Hậu Giang là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.