Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 78 năm Quốc khánh 2.9

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023), sáng 31.8, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, sáng 31.8, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự lễ viếng có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại“. Ảnh: Phạm Đông
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại“. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành phố Hà Nội... đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
Đoàn đại biểu Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoàn đại biểu TP. Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đông đảo người dân và các lực lượng vũ trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Đông đảo người dân và các lực lượng vũ trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ".

Lãng đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN
Lãng đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, Nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bảo đảm tiến độ tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiến Nguyễn |

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 351/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2023.

Đại tá Phạm Hải Trung phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Đại tá Phạm Hải Trung được giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thay Thiếu tướng Bùi Hải Sơn đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.8.2023.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI NGUYỄN |

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 27.7, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Giá trị thương mại của Messi "khủng" cỡ nào trước khi xuất hiện 6 giây trong MV của Jack?

Huyền Chi |

Trong MV mới của Jack, Messi xuất hiện khoảng 6 giây để Messi vỗ vai trò chuyện vài câu với nam ca sĩ.

Giấc mơ vươn ra thế giới của người giàu nhất Việt Nam

Quý An |

VinFast gia nhập hàng ngũ một trong những nhà sản xuất ôtô giá trị nhất thế giới. Trong những phiên giao dịch khi mới niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, có thời điểm vốn hoá của VinFast vượt xa những cái tên lâu đời như Volkswagen, Ford và General Motors.

Bảo đảm tiến độ tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiến Nguyễn |

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 351/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2023.

Đại tá Phạm Hải Trung phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Đại tá Phạm Hải Trung được giao phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thay Thiếu tướng Bùi Hải Sơn đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.8.2023.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI NGUYỄN |

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 27.7, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.