Hai Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Ngày 1.3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ký văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề.

Nhóm thứ nhất: Các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm thứ hai: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Dự kiến, tại phiên họp này, việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn; thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (ĐBQH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của ĐBQH, thời gian không quá 3 phút/lần); trường hợp ĐBQH chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Theo dự kiến, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong ngày 21.3 tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội và sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng VOV, VTV và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn 2 thành viên Chính phủ tại phiên họp thứ 22

PV |

Theo Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại Phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-16.3.2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn với 2 thành viên Chính phủ theo hướng "Chất vấn và trả lời chất vấn ngay".

Không được phép cam kết suông

ĐĂNG HUỲNH |

Buổi đối thoại về “Phát triển bóng đá Việt Nam” dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã diễn ra vô cũng thẳng thắn trong 5 tiếng đồng hồ với 29 câu hỏi được chuẩn bị sẵn và nhiều câu hỏi chất vấn trực tiếp trong 5 nhóm vấn đề lớn. Điều mà người hâm mộ chờ đợi chính là việc những người có trách nhiệm sẽ thực hiện những cam kết của mình như thế nào?

Đại biểu Quốc hội nói về ấn tượng của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải - Đức Thành |

Sau 26 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24.11 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Trao đổi với Lao Động về ấn tượng của kỳ họp này, Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) nhấn mạnh: Tôi rất ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn 2 thành viên Chính phủ tại phiên họp thứ 22

PV |

Theo Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, tại Phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-16.3.2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn với 2 thành viên Chính phủ theo hướng "Chất vấn và trả lời chất vấn ngay".

Không được phép cam kết suông

ĐĂNG HUỲNH |

Buổi đối thoại về “Phát triển bóng đá Việt Nam” dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã diễn ra vô cũng thẳng thắn trong 5 tiếng đồng hồ với 29 câu hỏi được chuẩn bị sẵn và nhiều câu hỏi chất vấn trực tiếp trong 5 nhóm vấn đề lớn. Điều mà người hâm mộ chờ đợi chính là việc những người có trách nhiệm sẽ thực hiện những cam kết của mình như thế nào?

Đại biểu Quốc hội nói về ấn tượng của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải - Đức Thành |

Sau 26 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24.11 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã chính thức bế mạc. Trao đổi với Lao Động về ấn tượng của kỳ họp này, Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) nhấn mạnh: Tôi rất ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.