Hà Nội mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp từ 25.7 đến 25.8

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp, đảm bảo hoàn thành rước ngày 31.8.2022

Theo đó, từ ngày 25.7 đến 25.8, Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc yêu cầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chíp cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn, xong trước ngày 31.8.2022; để bảo đảm huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp.

Theo đó, tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn triển khai 3 ca cấp căn cước công dân gắn chíp/ngày, từ 7h đến 22h hằng ngày, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận.

Trưởng công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an cấp xã tổ chức rà soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp, nhưng chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn (bao gồm các nhân khẩu đăng ký thường trú, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu hiện đang cư trú không đủ điều kiện đăng ký, thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố).

Xây dựng phương án tổ chức thu nhận hồ sơ cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn (riêng đối với các trường hợp nhân khẩu có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố khác, khi thu nhận hồ sơ phải có đăng ký tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội).

Đồng thời, lập danh sách đối với các trường hợp không thể thu nhận do các yếu tố khách quan (đang chấp hành án phạt tù; chết; chuyển hộ khẩu về tỉnh, thành phố khác; có hộ khẩu thường trú nhưng đã xuất ngoại; vắng mặt tại địa phương không rõ nơi đến; vắng mặt tại địa phương nhưng rõ địa chỉ nơi đến tại tỉnh, thành phố khác; bị sai cấu trúc số định danh cá nhân chờ hủy, xác lập lại số định danh cá nhân; thôi quốc tịch; điều trị bệnh tâm thần, liệt...).

Ngày 31.12.2022, sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu.

Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục, bảo đảm quyền lợi cá nhân của chính mình.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân có thể làm căn cước công dân vào ngày nghỉ không?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người dân không thể đi làm Căn cước công dân vào những ngày trong tuần, do đó họ thắc mắc có được đi làm giấy tờ này vào các ngày nghỉ hay không.

Đổi Căn cước công dân năm 25 tuổi, bao lâu hết hạn?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, CCCD không có giá trị trọn đời. Đến độ tuổi nhất định, công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ CCCD mới.

Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị đổi số trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bà Lê Hoàn hỏi: Căn cước công dân gắn chíp sau này có đổi số không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người dân có thể làm căn cước công dân vào ngày nghỉ không?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người dân không thể đi làm Căn cước công dân vào những ngày trong tuần, do đó họ thắc mắc có được đi làm giấy tờ này vào các ngày nghỉ hay không.

Đổi Căn cước công dân năm 25 tuổi, bao lâu hết hạn?

LƯƠNG HẠNH |

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, CCCD không có giá trị trọn đời. Đến độ tuổi nhất định, công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ CCCD mới.

Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị đổi số trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Bà Lê Hoàn hỏi: Căn cước công dân gắn chíp sau này có đổi số không?