Cần Thơ có thể xây dựng cơ sở cai nghiện mới tại thành phố

Tạ Quang |

Hậu Giang - Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cơ sở cai nghiện ma túy của TP Cần Thơ nhưng lại đặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là chưa hợp lý. Trong thời gian tới, phương án sẽ là TP Cần Thơ bàn giao lại cơ sở cai nghiện ma túy cho tỉnh Hậu Giang quản lý, còn TP Cần Thơ có thể xây dựng cơ sở mới.

Sáng ngày 28.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác tới thăm, làm việc với Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ (phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) và Phòng Khám và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy (khu vực V, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, động viện cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, động viên cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương ghi nhận những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác y tế, cai nghiện ma túy tại địa phương để sửa đổi, ban hành mới các cơ chế, chính sách dành cho y tế cơ sở, nhất là đối với nguồn nhân lực là bác sĩ tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, việc cơ sở cai nghiện ma túy của TP Cần Thơ nhưng lại đặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là chưa hợp lý.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, phương án sẽ là TP Cần Thơ bàn giao lại cơ sở cai nghiện ma túy cho tỉnh Hậu Giang quản lý, còn TP Cần Thơ có thể xây dựng cơ sở mới trên địa bàn thành phố.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, địa phương phải chủ động xây dựng quỹ đất, dự án cơ sở cai nghiện ma túy để khi có chủ trương, nguồn vốn, việc thực hiện sẽ được nhanh chóng. Ngoài ra, địa phương cần bố trí cơ sở cai nghiện ma túy với quỹ đất rộng khoảng 10ha để triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp cho học viên thực hiện trong thời gian cai nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi học viên tại cơ sở cai nghiện. Ảnh: Tạ Quang
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi học viên tại cơ sở cai nghiện. Ảnh: Tạ Quang

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin, năm 2004, chia tách tỉnh Cần Thơ, thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Khi chia tách địa giới hành chính, trụ sở Cơ sở Cai nghiện ma túy TP Cần Thơ nằm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ cho đến nay.

Cơ sở Cai nghiện ma túy TP Cần Thơ tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy của 2 địa phương là tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.

Hiện tại, Cơ sở Cai nghiện ma túy TP Cần Thơ quản lý 430 đối tượng (TP Cần Thơ 308 đối tượng, tỉnh Hậu Giang 122 đối tượng); trong đó, đối tượng cai nghiện bắt buộc là 396 người; có thời gian cao điểm, cơ sở quản lý gần 1.000 đối tượng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Khi 2 tuyến cao tốc hoàn thành, Hậu Giang sẽ phát triển mạnh hơn nữa

Tạ Quang |

Hậu Giang - Sáng ngày 28.6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Công Thương có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chánh Thanh tra Hậu Giang nhiều lần vào nhà nghỉ với người có gia đình

Tạ Quang |

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang mặc dù đã có vợ con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có gia đình. Thậm chí, bị phát hiện, rồi quay video phát tán lên mạng xã hội, dẫn đến có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên.

Triển khai xử lý sai phạm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo thông tin riêng của Lao Động, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về Thanh Hóa triển khai các bước xử lý sai phạm của ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Vn-Index chịu áp lực điều chỉnh lớn, chờ dòng tiền bắt đáy xuất hiện

Gia Miêu |

VN-Index dự báo sẽ có hồi nhẹ nhưng sẽ rất khó có khả năng tăng ngay trở lại.

Cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng ở Hà Nội chính thức thông xe

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều lần lùi tiến độ, sáng 30.6, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đã chính thức thông xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực.

Đội tuyển nữ Việt Nam và vị thế đáng mơ ước

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được những đánh giá ở góc độ tích cực hơn khi hướng đến World Cup 2023.

Sống thấp thỏm trong những căn nhà chờ sập ven kênh Thanh Đa

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Khoảng 120m bờ kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) xảy ra sạt lở làm nhiều nhà dân khu vực bị sụt lún, nền nhà bong tróc, tường nứt toác, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Khi 2 tuyến cao tốc hoàn thành, Hậu Giang sẽ phát triển mạnh hơn nữa

Tạ Quang |

Hậu Giang - Sáng ngày 28.6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Công Thương có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chánh Thanh tra Hậu Giang nhiều lần vào nhà nghỉ với người có gia đình

Tạ Quang |

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang mặc dù đã có vợ con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có gia đình. Thậm chí, bị phát hiện, rồi quay video phát tán lên mạng xã hội, dẫn đến có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, Đảng viên.