Giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá

Vương Trần |

Từ nay tới cuối năm 2022, các bộ, ngành, địa phương cần  giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu giảm để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Trước kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian còn lại của năm 2022, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách chủ động và linh hoạt vừa phải đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân cả năm 2022 theo mục tiêu Chính phủ và Quốc hội giao cũng như tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023.

Các Bộ, ngành, địa phương bám sát thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá về các giải pháp cụ thể đối với công tác điều hành giá năm 2022 .

Trong đó, chú trọng vào một số nhiệm vụ như: Theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới và các biện pháp ứng phó của các nước. Đặc biệt tại các nước lớn, các đối tác thương mại quan trọng của nước ta. Cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế để kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước.

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, bảo đảm tính chủ động, hiệu quả, phối hợp với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát lạm phát cơ bản và tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.

Tiếp tục chủ động trong việc đề xuất, xây dựng các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế xã hội, mặt bằng giá, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để chủ động có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu giảm để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm công bố kết luận thanh tra để lập lại trật tự xăng dầu

Cường Ngô |

Ngày 15.2.2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 8 tháng trôi qua, đoàn thanh tra do ông Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công Thương làm trưởng đoàn vẫn chưa có báo cáo về kết quả thanh tra, kiểm tra...

Tổng cục Hải quan nói về việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu

CAO NGUYÊN |

Ngày 14.10, Tổng cục Hải quan đã thông tin xung quanh về vấn đề quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ thanh tra 17 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Cường Ngô |

Theo thông tin của Báo Lao Động, ngày 13.10, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 396 thanh tra về việc chấp hành, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Động thái này được thực hiện sau khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa, gián đoạn nguồn cung, nhất là ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần sớm công bố kết luận thanh tra để lập lại trật tự xăng dầu

Cường Ngô |

Ngày 15.2.2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 8 tháng trôi qua, đoàn thanh tra do ông Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công Thương làm trưởng đoàn vẫn chưa có báo cáo về kết quả thanh tra, kiểm tra...

Tổng cục Hải quan nói về việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu

CAO NGUYÊN |

Ngày 14.10, Tổng cục Hải quan đã thông tin xung quanh về vấn đề quản lý hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ thanh tra 17 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Cường Ngô |

Theo thông tin của Báo Lao Động, ngày 13.10, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 396 thanh tra về việc chấp hành, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Động thái này được thực hiện sau khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa, gián đoạn nguồn cung, nhất là ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.