Chính thức thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể:

Giảm mạnh các tiết học bắt buộc

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã chính thức thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo đó, thời lượng học trong chương trình giáo dục phổ thông đã giảm mạnh về số tiết học bắt buộc.

Chiều 28.7, Bộ GDĐT cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã chính thức được thông qua ngày 27.7. Đây sẽ là căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Trước đó, ngày 12.4, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Theo chương trình được công bố thì Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ hướng đến hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh (dự thảo cũ là 6 phẩm chất, 10 năng lực). Các phẩm chất gồm: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Các năng lực gồm có 3 năng lực chung là tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo và 7 năng lực chuyên môn bám sát hệ thống môn học xuyên suốt trong các cấp học.

Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trong dự thảo mới chính là thời lượng các tiết học bắt buộc giảm xuống rõ rệt trong từng lớp ở bậc tiểu học. Trong đó, lớp 1,2 giảm 22 tiết, lớp 3 giảm 52 tiết và lớp 4,5 giảm tới 64 tiết trong năm học. Bậc THCS, thời lượng giáo dục của cấp này giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ.

Ở bậc THPT, thay đổi lớn nhất là không tách cấp học này thành 2 giai đoạn dự hướng và định hướng nghề nghiệp như dự thảo trước mà gộp thành một giai đoạn chung, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Thời lượng học cấp THCS sẽ tăng lên?

Huyên Nguyễn |

Theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới (tháng 7.2017), tổng số tiết học ở cấp THCS (tính cả các môn tự chọn) sẽ tăng lên từ 27 đến 47 tiết. Tuy nhiên, trên thực tế, có lượng các tiết bắt buộc sẽ giảm đi, phần dôi dư so với dự thảo cũ nằm ở môn học tự chọn.

Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể cấp Tiểu học: Học sinh sẽ có ít tiết học hơn

Huyên Nguyễn |

Số tiết học và tên gọi các môn học cấp Tiểu học trong Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới nhất (bản dự thảo ngày 21.7) có sự thay đổi rõ rệt so với dự thảo cũ từng được Bộ GDĐT công bố hồi đầu tháng 4.2017.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Thời lượng học cấp THCS sẽ tăng lên?

Huyên Nguyễn |

Theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới (tháng 7.2017), tổng số tiết học ở cấp THCS (tính cả các môn tự chọn) sẽ tăng lên từ 27 đến 47 tiết. Tuy nhiên, trên thực tế, có lượng các tiết bắt buộc sẽ giảm đi, phần dôi dư so với dự thảo cũ nằm ở môn học tự chọn.

Dự thảo chương trình giáo dục tổng thể cấp Tiểu học: Học sinh sẽ có ít tiết học hơn

Huyên Nguyễn |

Số tiết học và tên gọi các môn học cấp Tiểu học trong Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới nhất (bản dự thảo ngày 21.7) có sự thay đổi rõ rệt so với dự thảo cũ từng được Bộ GDĐT công bố hồi đầu tháng 4.2017.