Bỏ thi thăng hạng, giáo viên vui mừng trước năm học mới

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên. Các nhà giáo bày tỏ vui mừng trước quyết định này.

Thi thăng hạng gây tốn kém, áp lực cho giáo viên

Việc tổ chức kì thi thăng hạng giáo viên các cấp tất nhiên sẽ gây tốn kém kinh phí cho hội đồng thi và lệ phí thi của giáo viên là không ít. Một kì thi được tổ chức với nhiều kinh phí, nhưng khó có thể đảm bảo tuyệt đối sự khách quan công bằng.

Chưa kể, nội dung thi cũng không giúp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhiều cho thầy cô trong quá trình giảng dạy. Với nội dung thi thăng hạng, giáo viên vừa thi ngoại ngữ vừa làm bài thi chuyên môn thực sự gây áp lực và quá tải cho thầy cô.

Nhiều thầy cô dù vững về chuyên môn nhưng chật vật với bài thi môn ngoại ngữ để đạt yêu cầu, vì không phải thầy cô nào cũng giỏi về ngoại ngữ.

Có không ít thầy cô đã bỏ công, bỏ sức, thời gian, phấn đấu đạt được nhiều thành tích như: Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp... Những trường hợp đạt thành tích cao như vậy thì họ phải được ưu tiên xét thăng hạng chứ không cần phải qua kì thi thăng hạng.

Nếu giáo viên thỏa mãn yêu cầu về năng lực chuyên môn, vị trí việc làm thì nên được tham gia xét thăng hạng. Thầy cô được tạo điều kiện, không phải tốn thời gian để học, giảm áp lực thi thăng hạng. Việc bỏ thi thăng hạng, chỉ xét thăng hạng là động lực giúp thầy cô cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Thầy cô có thêm động lực, yên tâm công tác trước thềm năm học mới 2023-2024.

Trăn trở với việc dạy môn tích hợp

Đã qua ba năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tất cả thầy cô đều phải tập trung tâm trí cho việc chọn sách giáo khoa, tập huấn giảng dạy môn tích hợp, thay đổi phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá… đáp ứng mục tiêu yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là điều vô cùng vất vả, đòi hỏi mỗi giáo viên phải cố gắng, nỗ lực từng ngày để vượt qua. Nhất là việc dạy môn tích hợp trong điều kiện chưa có giáo viên đào tạo chính qui giảng dạy môn tích hợp.

Các trường buộc phải phân công giáo viên dạy đơn môn dạy môn tích hợp. Mặc dù đã được tập huấn, song, việc này khó có thể đảm bảo chất lượng.

Do đó, khi được bỏ thi thăng hạng, giáo viên sẽ có thêm thời gian ôn luyện, thi cử, giành công sức, trí tuệ tập trung thực hiện việc đổi mới.

Rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ sớm có nghiên cứu hướng dẫn điều chỉnh việc thực hiện Nghị định 115, về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức, về thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hướng có lợi giúp thầy cô yên tâm công tác, nói cách khác, chính sách cần tạo sự thuận lợi cho thầy cô.

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh rộn rã tựu trường

Tuyết Lan - Trà My |

Ngày 21.8, học sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã bắt đầu trở lại trường. Niềm vui hân hoan trong ngày tựu trường là tiền đề quan trọng để bắt đầu năm học mới 2023-2024 với nhiều cơ hội và thách thức của toàn ngành giáo dục.

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên bớt gánh nặng

Vân Trang |

Nhiều thầy cô bày tỏ vui mừng trước thông tin Chính phủ đồng ý bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên.

Địa phương chi cả trăm triệu thu hút giáo viên nhưng vẫn khó tuyển

Vân Trang |

Nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng cho năm học mới nhưng khó tuyển dụng.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Hệ quả của làn sóng người lao động mất việc: Người chật vật, người lao đao

NHÓM PV |

Dưới sức ép của làn sóng mất việc tiếp tục tăng kéo dài sang nửa cuối năm 2023, nhiều người lao động đang chật vật vì lang thang nhiều khu công nghiệp không kiếm được việc làm, nhiều người buộc phải rời nơi đang sinh sống lập nghiệp để về quê, kéo theo hàng loạt những hệ quả là nhà trọ, người kinh doanh buôn bán ở nơi đông người lao động nhất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và Bình Dương cũng lao đao.

Khởi công đường đẹp như tranh kết nối Quảng Ninh – Lạng Sơn đầu năm 2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long, dài khoảng 30 km để kết nối với tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến, tuyến đường đẹp như tranh vẽ này sẽ được khởi công vào đầu năm 2024.

Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023

NHÓM PV |

Đội tuyển U23 Việt Nam có tấm vé vào bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á với ngôi nhất bảng C sau 2 trận toàn thắng.

Học sinh rộn rã tựu trường

Tuyết Lan - Trà My |

Ngày 21.8, học sinh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã bắt đầu trở lại trường. Niềm vui hân hoan trong ngày tựu trường là tiền đề quan trọng để bắt đầu năm học mới 2023-2024 với nhiều cơ hội và thách thức của toàn ngành giáo dục.

Bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên bớt gánh nặng

Vân Trang |

Nhiều thầy cô bày tỏ vui mừng trước thông tin Chính phủ đồng ý bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên.

Địa phương chi cả trăm triệu thu hút giáo viên nhưng vẫn khó tuyển

Vân Trang |

Nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng cho năm học mới nhưng khó tuyển dụng.