Ngày 7.5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị xác nhận, trong bối cảnh việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, đơn vị này vừa đôn đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã ở tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, tính đến ngày 30.4.2024, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2024 của tỉnh Quảng Trị đạt khoảng 305,186 tỉ đồng, đạt 13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giao đầu năm và đạt 19,7% kế hoạch thực tế tỉnh triển khai thực hiện.
Hiện có 6 đơn vị, địa phương giải ngân trên 30% kế hoạch; 18 đơn vị, địa phương giải ngân dưới 30% kế hoạch và 11 đơn vị, địa phương chưa giải ngân được đồng nào.
Như Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, đạt 65,4%, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị giải ngân được 44,5%, thành phố Đông Hà giải ngân được 41,4%... Đơn vị đến 30.4.2024 chưa giải ngân được đồng nào, gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…
Có 68 dự án của 14 đơn vị và 10 địa phương giải ngân dưới 25% kế hoạch. Đặc biệt, có 36 dự án với số vốn 178,99 tỉ đồng chưa giải ngân.
Bên cạnh đó, một số dự án có kế hoạch vốn khá lớn nhưng tỉ lệ giải ngân còn thấp. Đơn cử, như dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây (kế hoạch 2024 là 300 tỉ đồng, giải ngân 18%); đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (kế hoạch 2024 là 78,379 tỉ đồng, giải ngân 0,1%); giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Cảng hàng không Quảng Trị (kế hoạch 2024 là 50 tỉ đồng, giải ngân 2%);…
Sở Kế hoạch và Đầu tư tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Trị nếu tỉ lệ giải ngân của đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.
Được biết, 2 năm trở lại, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Quảng Trị đạt thấp. Nguyên nhân gây trở ngại việc giải ngân vốn đầu tư công mà các đơn vị gặp phải, chủ yếu là thiếu đất đắp hoặc chậm trễ giải phóng mặt bằng.
Tại tỉnh Quảng Trị, thời điểm những tháng đầu năm khô ráo, thuận lợi, nhưng khoảng từ tháng 8 trở đi thường có thời tiết mưa gió, bất lợi cho việc thi công xây dựng các công trình. Nếu các đơn vị, địa phương không đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư, vào thời gian cuối năm sẽ tiếp tục gặp nhiều bất lợi.