Chậm giải ngân vốn đầu tư công, cấp bách tìm giải pháp

Huyền Mai - Minh Ánh |

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm, mức vốn đầu tư công đã giải ngân là 116.000 tỉ đồng, chỉ đạt 16% tổng kế hoạch. Theo đó, có 7 bộ, cơ quan trung ương có tỉ lệ giải ngân là 0%, 25 địa phương tỉ lệ giải ngân dưới 15%.

Giải ngân đầu tư công đang ở mức thấp

Năm 2024, kế hoạch giao đầu tư vốn ngân sách được Thủ tướng giao là gần 664.000 tỉ đồng.

Theo Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, tổng số vốn đã phân bổ là hơn 685.000 tỉ đồng, đạt hơn 103% kế hoạch.

Theo đó, tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 21.200 tỉ đồng, chiếm hơn 3% kế hoạch. Hiện có 21/44 bộ, cơ quan trung ương và 31/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng giao. Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 mới chỉ đạt 11% kế hoạch, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31.3 đạt 80.689 tỉ đồng.

Theo tính toán, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30.4 đạt gần 116.000 tỉ đồng, đạt hơn 16% tổng kế hoạch và đạt hơn 17% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng kỳ năm 2023, số vốn thanh toán chỉ đạt hơn 14% tổng kế hoạch và đạt gần 16% kế hoạch Thủ tướng giao.

Bộ Tài chính cho biết, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Song, vẫn còn 7 bộ, cơ quan trung ương có tỉ lệ giải ngân là 0%. Ngoài ra, có 25 địa phương tỉ lệ giải ngân dưới 15%.

Đơn cử, tính đến ngày 31.3, tỉnh Bình Thuận đạt 8,77%, tỉnh Gia Lai đạt 6,31%, tỉnh Đồng Nai đạt 10,59%, tỉnh đạt Bình Dương 11,98%%, tỉnh Bình Phước đạt 10,7 %, tỉnh Tây Ninh đạt 13,6%... Theo nhận định của Bộ Tài chính, tính đến tháng 4.2024, ước dự kiến khả năng giải ngân các địa phương trên nhìn chung vẫn thấp hơn ước giải ngân bình quân chung cả nước.

Giải pháp gỡ rối

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng mặc dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều mặc dù đang có khởi sắc. Trong đó, một số vướng mắc đã tồn tại từ trước liên quan đến cơ chế chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu...

Trước tình hình trên, tại các Nghị quyết của Chính phủ và Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22.3.2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ yêu cầu, tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư nhằm ổn định cuộc sống người dân.

Đối với nguồn vật liệu cho thi công, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư và nhà thầu thi công hoàn thành các thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ; xác định đủ nguồn cung vật liệu, đáp ứng đủ trữ lượng, công suất theo tiến độ thi công.

Về công tác phân bổ vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, khẩn trương báo cáo Thủ tướng, làm căn cứ để giải ngân số vốn được phép kéo dài.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn về việc thực hiện phân bổ 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và thống nhất hướng xử lý đối với số vốn triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong thời điểm từ năm 2023 sang năm 2024.

Huyền Mai - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đơn vị tại Nghệ An có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 0%

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, thậm chí chưa giải ngân.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải ngân chậm vốn đầu tư công

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công là Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình.

4 Thứ trưởng cùng nhiều tướng Quân đội được đề nghị tặng thưởng Huân chương

Vương Trần |

Trong số 35 cá nhân được đề nghị xét tặng Huân chương có 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn tắc kéo dài sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ôtô

Bảo Nguyên |

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ôtô khiến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Thể Công Viettel, vươn lên vị trí 11 V.League

NHÓM PV |

Tối 5.5, Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại Thể Công Viettel 1-0 tại vòng 16 Night Wolf V.League 2023-2024.

Thanh Hóa dẫn đầu doanh thu từ khách du lịch nhưng mức chi tiêu trung bình thấp hơn địa phương khác dịp 30.4

Ý Yên |

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về lượng khách cũng như doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ 30.4 - 1.5, tuy nhiên mức chi tiêu bình quân của du khách tại địa phương này không cao nhất.

Nhiều đơn vị tại Nghệ An có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 0%

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, thậm chí chưa giải ngân.

Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải ngân chậm vốn đầu tư công

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.