Đối thoại với nông dân phải tiến bộ, làm ra sản phẩm cụ thể, ra tiền bạc

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau đối thoại phải có tiến bộ, điều cuối cùng là phải ra sản phẩm cụ thể, ra tiền bạc, lúa gạo, đường sá…, thay đổi hơn nữa bộ mặt nông thôn và đời sống người nông dân.

Nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực

Chiều 30.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 với chủ đề: Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững.

Theo Văn phòng Chính phủ, phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá tình hình, những việc đã làm một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, bao trùm; đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để thực hiện mục tiêu "nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nông nghiệp sinh thái", trí thức hóa nông dân.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đối thoại thực chất, đi thẳng vào tình hình, những nút thắt, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, sau đối thoại phải có tiến bộ.

Trong đó, điều cuối cùng là phải ra sản phẩm cụ thể, ra tiền bạc, lúa gạo, đường sá…, thay đổi hơn nữa bộ mặt nông thôn và đời sống người nông dân, với tinh thần nông dân là trung tâm, là chủ thể, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực.

Gần 2.000 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng

Tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, qua 4 lần tổ chức hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Việc này đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. Ảnh: Phạm Hưng
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn. Ảnh: Phạm Hưng

Qua chuẩn bị hội nghị đối thoại, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp hội, hội viên nông dân cả nước; đã có gần 2.000 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ.

Thứ nhất, bà con nông dân mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023; tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ hai, nhiều ý kiến, đề xuất, nguyện vọng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành.

Vai trò của người nông dân trong thực hiện Chương trình giảm phát thải ròng khí nhà kính của Việt Nam về 0 vào năm 2050 theo cam kết mà Việt Nam đã cùng với 150 nước tham gia ký kết tại Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu COP26.

Thứ ba, nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ trong nông nghiệp như hỗ trợ, trang bị thiết bị chuyển đổi số, hạ tầng mạng, viễn thông; đặc biệt là công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số.

Thứ tư, về các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các đề án về canh tác cà phê, sản xuất tôm theo chuỗi bền vững.

Trong đó, nhiều kiến nghị mong muốn Chính phủ ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào việc quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; gắn với xây dựng nhà máy chế biến, tạo chuỗi giá trị bền vững, hài hòa lợi ích giữa người nông dân và doanh nghiệp; thúc đẩy du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thứ năm, các ý kiến, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, chính sách trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở sông, kênh mương.

Ngoài ra còn có tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa khoa học… để xây dựng nông thôn thực sự hiện đại, xanh và ngày càng hình thành nhiều miền quê đáng sống.

Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

111 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Lan Nhi - Hải Nguyễn |

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 111 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chuyên canh lúa chất lượng cao, hàng triệu nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL sẽ được triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích 180.000 ha. Đây là tín hiệu đáng mừng góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, người dân và doanh nghiệp đều có lợi.

Đà Lạt hội tụ tiềm năng để trở thành thành phố Di sản thế giới

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lâm Đồng - Bên cạnh việc sở hữu ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Đà Lạt đang xây dựng hồ sơ trở thành thành phố Di sản thế giới.

Đường thông thoáng, tài xế tăng gấp 3 lần năng suất làm việc trong ngày lễ

Hải Danh |

Hà Nội - Trong ngày 31.12.2023, lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, nhiều tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn bỗng trở nên thông thoáng. Cũng bởi vậy, nhiều tài xế, shipper giao hàng có thể dễ dàng hoàn thành công việc do rút ngắn được thời gian di chuyển.

Quốc gia nào đón năm 2024 sớm nhất trên thế giới?

Anh Trang |

Tùy vị trí địa lý khác nhau, thời khắc đón năm 2024 của từng quốc gia sẽ khác nhau. Các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi bước sang năm mới đầu tiên trên thế giới.

Cận cảnh dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đầu tư 2.500 tỉ đồng

THẾ ĐẠI |

Dự án “Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” được xây dựng tại phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dự án cấp đặc biệt, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 74 ha, tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

Nhiều người ở lại thành phố kiếm tiền dịp Tết Dương lịch

Minh Hạnh |

Mong muốn về quê mỗi dịp lễ, Tết là nỗi niềm của rất nhiều người xa quê. Tuy nhiên, dịp Tết Dương lịch năm nay nhiều người chọn ở lại thành phố để “cày” tiền dành cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

111 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Lan Nhi - Hải Nguyễn |

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 111 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chuyên canh lúa chất lượng cao, hàng triệu nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL sẽ được triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích 180.000 ha. Đây là tín hiệu đáng mừng góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, người dân và doanh nghiệp đều có lợi.