Tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông là không phù hợp

Vương Trần |

Theo Bộ Quốc phòng, nếu điều chỉnh, mở rộng diện tạm hoãn với những công dân đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học một khóa đào tạo của một chương trình đào tạo được tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông lên đại học (đối với cao đẳng), học thạc sĩ (đối với đại học) là không phù hợp, vì sau khi đào tạo đa số đã hết tuổi gọi nhập ngũ, dẫn đến mất công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 28.8, Bộ Quốc phòng cho hay, cơ quan này vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan tới kiến nghị của cử tri về tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông lên đại học.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu ý kiến, theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS): Người đang học đại học thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, học tiếp liên thông sau đại học thì không được tạm hoãn mà phải nhập ngũ. Cử tri kiến nghị cần điều chỉnh quy định cho phép các đối tượng được tiếp tục tạm hoãn NVQS khi đang học liên thông lên đại học.

Liên quan tới nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, đối với công dân: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo” thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Như vậy, Luật NVQS năm 2015 chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo; mặt khác, để bảo đảm công bằng xã hội, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi;

Theo Bộ Quốc phòng, quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là hoàn toàn phù hợp với đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. Điều này vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền được học tập, làm việc của công dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng thông tin, theo báo cáo của cơ quan quân sự địa phương, thống kê số liệu công dân nam diện tạm hoãn gọi nhập ngũ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 là hơn 46% so với tổng số công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của tỉnh.

Vì vậy, nếu điều chỉnh, mở rộng diện tạm hoãn với những công dân đã được tạm hoãn NVQS khi học một khóa đào tạo của một chương trình đào tạo được tiếp tục tạm hoãn NVQS khi học liên thông lên đại học (đối với cao đẳng), học thạc sĩ (đối với đại học) là không phù hợp, vì sau khi đào tạo đa số đã hết tuổi gọi nhập ngũ, dẫn đến mất công bằng trong thực hiện NVQS.

Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 (giai đoạn 2016 - 2021) và thực tiễn 2 năm 2022, 2023 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, góp phần bảo đảm pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Một số công dân lợi dụng quy định về xăm hình để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ái Vân |

Theo Bộ Quốc phòng, thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này, cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển, hoặc sau khi sơ tuyển biết đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kiến nghị chế tài răn đe người không chấp hành lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Cử tri đề nghị xem xét trình Quốc hội bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để công tác tuyển quân có chế tài răn đe đối với những trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Có miễn nghĩa vụ quân sự với thanh niên xung phong?

QUỲNH CHI |

Nghị định 17/2021/NĐ-CP có quy định về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngắm con cá sấu lớn nhất Việt Nam trong trang trại 10.000 m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tháng 10.2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục con cá sấu Xiêm được nuôi lớn nhất Việt Nam (nặng hơn 400kg) đối với cá sấu vua nuôi tại trang trại của ông Cao Văn Tuấn (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng). Đến nay, cá sấu vua ngày càng phát triển, nặng gần 500kg.

Dự án triển khai 12 năm trở thành điểm nóng ô nhiễm ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm qua hàng trăm hộ dân tại khu dân cư số 4, 5 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng phải sống trong cảnh ô nhiễm, ruồi muỗi từ Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm.

Kè chống sạt lở sông Phó Đáy "vừa xây xong đã sập" giờ ra sao?

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau 2 tháng xảy ra sự cố sạt trượt kè sông Phó Đáy gây sạt lở nghiêm trọng khu vực đền Mẫu thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, đến nay công tác khắc phục vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Điểm danh 3 đường bay Việt Nam trong top giá vé rẻ nhất

Nhật Hạ |

Đà Nẵng - Hà Nội là đường bay nội địa của Việt Nam có giá tốt hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, vé từ 548.000 đồng (23 USD), theo Agoda.

Bác thông tin 4 nữ công nhân ở Hải Phòng làm lây nhiễm HIV

Hoàng Khôi |

Sáng 31.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (Công ty LG) đã có văn bản đề nghị Công an Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giải quyết việc lan truyền tin đồn chưa được xác minh về nhân viên công ty.

Một số công dân lợi dụng quy định về xăm hình để trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ái Vân |

Theo Bộ Quốc phòng, thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này, cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển, hoặc sau khi sơ tuyển biết đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kiến nghị chế tài răn đe người không chấp hành lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Cử tri đề nghị xem xét trình Quốc hội bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để công tác tuyển quân có chế tài răn đe đối với những trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Có miễn nghĩa vụ quân sự với thanh niên xung phong?

QUỲNH CHI |

Nghị định 17/2021/NĐ-CP có quy định về chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ.