Đổi mới toàn diện, tận dụng công nghệ trong giáo dục quốc phòng, an ninh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu đổi mới toàn diện, đồng bộ, thực chất hoạt động giáo dục quốc phòng, an ninh, cùng với tận dụng thành tựu công nghệ hiện đại, chuyển đổi số.

Ngày 6.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng để cụ thể hoá việc thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh, các chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo để bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sự phối hợp, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, và tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để tiếp thu đầy đủ, "đúng nơi, đúng chỗ" các ý kiến tại cuộc họp.

Về một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo quy hoạch phải thu thập, đánh giá đầy đủ hiện trạng của các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh (các trường quân đội, đại học, cao đẳng nghề nghiệp). Trong đó, đánh giá về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động, chất lượng giảng dạy so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Các quan điểm trong quy hoạch phải bám sát, đáp ứng yêu cầu trong Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh, phù hợp với điều kiện, bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, sự phát triển khoa học công nghệ.

Từ đó, đổi mới toàn diện, đồng bộ, thực chất hoạt động giáo dục quốc phòng, an ninh, cùng với tận dụng thành tựu công nghệ hiện đại, chuyển đổi số.

Hoạt động triển khai quy hoạch phải dựa vào hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, giải quyết "bài toán" tập trung và phân tán giữa các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh của quân đội và của các trường đại học, cao đẳng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

"Các trung tâm của trường đại học, cao đẳng sẽ đảm nhận giảng dạy phần kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh. Trong khi các cơ sở của quân đội đảm nhận truyền đạt kiến thức chuyên sâu, thực hành quân sự, kết hợp tổ chức các buổi học trực tuyến do những chuyên gia, giảng viên quân sự có kinh nghiệm giảng dạy.

Quy hoạch phải gắn với giáo dục đại học, xây dựng cơ sở vật chất của các trường đại học, phát triển đội ngũ giảng viên", Phó Thủ tướng gợi mở.

Ngoài ra, quy hoạch cần có định hướng về chương trình, nội dung, phương pháp, giáo trình, mục tiêu cần đạt được của các trung tâm, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của khâu tổ chức thực hiện để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch, Phó Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phải đề ra hướng tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách pháp luật; hình thành cơ chế phối hợp giữa các trung tâm của quân đội và các trường đại học, cao đẳng.

Khẩn trương xây dựng chương trình khung về giáo dục quốc phòng, an ninh thiết thực, phù hợp với các đối tượng khác nhau theo Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh. Có bộ tiêu chí cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ quản lý, giảng viên của các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Cùng với việc xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, Đại tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

Người làm công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng phải trong sạch

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều nội dung trong dự án luật vẫn còn chung chung, như người làm công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự phải có tiêu chuẩn trong sạch. Nhưng thế nào là trong sạch cũng rất khó cắt nghĩa, do vậy cần quy định cụ thể.

Phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm về các quy định, các căn cứ xác định phạm vi khu vực cấm, phạm vi khu vực bảo vệ, phạm vi vành đai an toàn, phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược...

Quang Hải sút hỏng penalty, Công an Hà Nội bị loại khỏi Cúp Quốc gia

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải thực hiện không thành công ở lượt sút penalty, khiến Câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua trước Nam Định 2-3 (penalty), qua đó chính thức bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2023.

Lãi suất giảm, số tài khoản chứng khoán mở mới vọt đỉnh 9 tháng

Đức Mạnh |

Số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 6 vừa qua đạt mức cao nhất trong vòng 9 tháng.

Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyển làm giáo viên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tuyển 45 sinh viên xuất sắc làm giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Tin 20h: Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình bị bắt

Nhóm pV |

Tin 20h ngày 7.7: Nhiều người săn vé xem BlackPink bị mắc bẫy lừa đảo; Bắt giam hai Phó Giám đốc của hai Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình; Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C...

Bị dọa nạt sau khi phản ứng với các cuộc gọi rác lừa đảo

KHÁNH AN |

Phản ứng vì bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, nhiều chủ thuê bao lập tức bị dọa nạt.

Tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Cùng với việc xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, Đại tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

Người làm công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng phải trong sạch

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều nội dung trong dự án luật vẫn còn chung chung, như người làm công tác quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự phải có tiêu chuẩn trong sạch. Nhưng thế nào là trong sạch cũng rất khó cắt nghĩa, do vậy cần quy định cụ thể.

Phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm về các quy định, các căn cứ xác định phạm vi khu vực cấm, phạm vi khu vực bảo vệ, phạm vi vành đai an toàn, phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược...