Điện mừng Cuba kỷ niệm lần thứ 69 Cuộc tấn công Trại lính Moncada

Song Minh |

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Cuba nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cuộc tấn công Trại lính Moncada.

Nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 69 Cuộc tấn công Trại lính Moncada (26.7.1953 - 26.7.2022), ngày 26.7.2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudes.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

69 năm trước, ngày 26.7.1953, nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của nhà cách mạng trẻ tuổi Fidel Castro đã đứng lên tấn công vào doanh trại - pháo đài Moncada, thắp lên ngọn lửa tự tôn dân tộc, mở đầu cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Cuba lật đổ chế độ bạo tàn của chế độ thực dân độc tài.

Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, được coi là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân Cuba đứng lên khởi nghĩa làm nên thành công của cuộc cách mạng ngày 1.1.1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành công kinh ngạc của vaccine Cuba thắp hy vọng cho thế giới

Khánh Minh |

Thành công ngoạn mục của vaccine Cuba ngừa COVID-19 có thể mang lại hy vọng tốt nhất cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Thành tựu trọn vẹn chuyến công tác Cuba, Liên Hợp Quốc của Chủ tịch nước

Song Minh |

Chuyến tham dự hội nghị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vaccine đến xúc tiến đầu tư.

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Lao Động |

Lao Động trân trọng giới thiệu tuyên bố chung Việt Nam-Cuba nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 18-20.9.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành công kinh ngạc của vaccine Cuba thắp hy vọng cho thế giới

Khánh Minh |

Thành công ngoạn mục của vaccine Cuba ngừa COVID-19 có thể mang lại hy vọng tốt nhất cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Thành tựu trọn vẹn chuyến công tác Cuba, Liên Hợp Quốc của Chủ tịch nước

Song Minh |

Chuyến tham dự hội nghị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vaccine đến xúc tiến đầu tư.

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Lao Động |

Lao Động trân trọng giới thiệu tuyên bố chung Việt Nam-Cuba nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 18-20.9.2021.