Đề xuất giải pháp hỗ trợ vay để ngăn chặn rút bảo hiểm xã hội một lần

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) cho rằng, để hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cần nghiên cứu phương án hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi đối với người lao động (NLĐ) thật sự khó khăn.

Chiều ngày 27.5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là điều kiện hưởng BHXH một lần.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) nói rằng, NLĐ vẫn còn mong muốn rút BHXH một lần để lo cho những bức thiết của cuộc sống trước mắt.

“Tại báo cáo số 840, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cả 2 phương án Chính phủ trình đều chưa phải là những phương án tối ưu. Do đó, nếu chúng ta chưa có phương án tối ưu thì tôi đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành để tránh sự xáo trộn xã hội và cho NLĐ được lựa chọn” – đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói.

Để hạn chế NLĐ rút BHXH một lần, đại biểu đoàn TPHCM đề xuất giao cho BHXH phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho NLĐ vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp, mức vay tối đa bằng số tiền NLĐ được hưởng nếu rút BHXH một lần.

“Sổ BHXH như là một sự đảm bảo cho khoản vay của NLĐ nên thủ tục phải hết sức đơn giản, không phải chứng minh tài sản và thu nhập. Trường hợp NLĐ không đồng ý vay thì nên cho NLĐ được rút BHXH một lần” – bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nói rằng, việc rút BHXH một lần là một thực trạng mà hiện nay Việt Nam đang vấp phải, đặc biệt là những đối tượng ở tuổi 35 trở lên hoặc tuổi 40, số này nghỉ việc rất nhiều.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân là doanh nghiệp "suy dinh dưỡng", ngừng hoạt động nên công nhân nghỉ việc. Hoặc ở độ tuổi này, các doanh nghiệp ngoài nhà nước thường có xu hướng cho nghỉ việc nhiều. Chính vì vậy, NLĐ khi không có nguồn tiền buộc phải rút BHXH để tiêu.

Ông Phạm Văn Hòa ủng hộ phương án 1 là NLĐ tham gia BHXH dưới 20 năm và sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thì được rút một lần. NLĐ được rút 100% quá trình đóng BHXH nếu có nhu cầu, song về lâu dài sẽ chịu thiệt khi không được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, đối với phương án này, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị bổ sung quy định Ngân hàng Chính sách xã hội phải cho vay đối với những người không muốn rút BHXH một lần với mục đích vay vốn là có tiền trang trải cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) cũng cho rằng, để hạn chế rút BHXH một lần, cần nghiên cứu phương án hỗ trợ cho vay tín dụng với lãi suất ưu đãi đối với NLĐ thật sự khó khăn và có xác nhận của doanh nghiệp với thủ tục nhanh gọn, thuận lợi.

Vị đại biểu này nói, việc hỗ trợ cho vay cần được dựa vào thời gian đóng bảo hiểm, nếu thời gian càng lâu sẽ được vay càng nhiều. Ví dụ, lãi suất cho vay bình quân 7- 8%/năm thì NLĐ được vay với lãi suất 2-3%/năm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cần quy định rõ thời gian 50% được rút bảo hiểm xã hội 1 lần là khi nào

Nhóm phóng viên |

Theo đại biểu quốc hội (ĐBQH), cần quy định rõ thời gian 50% được rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là khi nào, giai đoạn mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay sau này để tránh gây sự xáo trộn, không thống nhất.

Tìm phương án rút bảo hiểm xã hội một lần hợp lý nhất

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm vẫn là câu chuyện phương án rút BHXH 1 lần nào là hợp lý nhất.

Giải pháp nào để lao động nữ ngoài 40 tuổi không rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Chị bạn đồng nghiệp của tôi trú ở tỉnh Bình Dương vừa mới cho biết là chị sẽ làm thủ tục, rút bảo hiểm xã hội 1 lần mà không thể tiếp tục bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, chờ đến khi đủ tuổi để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Cần quy định rõ thời gian 50% được rút bảo hiểm xã hội 1 lần là khi nào

Nhóm phóng viên |

Theo đại biểu quốc hội (ĐBQH), cần quy định rõ thời gian 50% được rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là khi nào, giai đoạn mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay sau này để tránh gây sự xáo trộn, không thống nhất.

Tìm phương án rút bảo hiểm xã hội một lần hợp lý nhất

Phạm Đông |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm vẫn là câu chuyện phương án rút BHXH 1 lần nào là hợp lý nhất.

Giải pháp nào để lao động nữ ngoài 40 tuổi không rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Chị bạn đồng nghiệp của tôi trú ở tỉnh Bình Dương vừa mới cho biết là chị sẽ làm thủ tục, rút bảo hiểm xã hội 1 lần mà không thể tiếp tục bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, chờ đến khi đủ tuổi để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí.