Lao động nữ rút bảo hiểm xã hội 1 lần do không thể làm việc đến tuổi nghỉ hưu

Nhóm phóng viên |

Một số người lao động nêu lý do rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do tuổi hưu đủ 60 tuổi của nữ và đủ 62 tuổi đối với nam là quá dài, họ không thể làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi này.

Bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội - nêu thông tin tại hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tiếp cận dưới góc độ quyền của lao động nữ. Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 27.3.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo bà Liên, qua tìm hiểu của Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội, lý do một số công nhân rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do họ nghe thông tin nếu đóng quá 19 năm sẽ không được rút bảo hiểm xã hội 1 lần nữa. Một số người lao động khác cho rằng: Tuổi hưu đủ 60 tuổi của nữ và đủ 62 tuổi đối với nam là quá dài, họ không thể làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi này.

“Do từ 45 tuổi trở đi, sức khỏe của họ giảm dần, độ linh hoạt và khả năng hoàn thành công việc, sản lượng sản phẩm được doanh nghiệp giao rất hạn chế. Từ đó, đa phần họ đã rời thị trường lao động công nghiệp, không tham gia tiếp tục bảo hiểm xã hội được nữa nên nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần là đương nhiên” - bà Liên thông tin.

Bà Ngô Thị Liên
Bà Ngô Thị Liên – Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngoài ra, vẫn theo Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội, một số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ số năm để hưởng lương hưu, xác định không tiếp tục đi làm đóng bảo hiểm xã hội nữa, họ chủ động rút bảo hiểm xã hội 1 lần để đầu tư hoặc trang trải cuộc sống, phát triển kinh tế...

Bà Liên nói, việc rút bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc đối mặt với tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình và thị trường lao động. Rút bảo hiểm xã hội một lần có nhiều hệ lụy, như khó mở rộng lưới an sinh. Ngoài ra, một số lao động nữ khi rút bảo hiểm xã hội một lần dễ nảy sinh tâm lý ở nhà nội trợ, sẽ làm tăng gánh nặng kinh tế cho người chồng. Bản thân người phụ nữ có thể đối mặt với nhiều căng thẳng khi không đi làm nữa, gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Bà Liên kiến nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cần dung hòa lợi ích giữa chính sách và nguyện vọng của người lao động để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần; cần có quy định tăng chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội nhằm giữ người lao động tham gia, thay vì hạn chế quyền rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

Ngoài vấn đề bảo hiểm xã hội một lần, các ý kiến tại hội thảo tập trung về chính sách về thai sản của lao động nữ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, ngoài những nội dung chung, những quy định đặc thù cho nữ, bảo vệ nữ, đảm bảo bình đẳng giới là rất quan trọng, nhất là vấn đề về thai sản, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần.

“Theo thống kê, số người rút bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là nữ. Đối tượng không được thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội chủ yếu là nữ. Hay nói cách khác, lao động nữ tiếp tục là đối tượng dễ bị tổn thương trong phạm vi của đạo luật này. Vì vậy, việc góp ý các vấn đề liên quan đến quyền của lao động nữ là hết sức cần thiết, từ đó đề xuất các quy định đảm bảo tính khả thi, đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ” - ông Hiểu nói.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Hiểu cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, nên việc xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội phải bám theo mục tiêu này, đảm bảo đạo luật hiện đại, tiến bộ, công bằng, khả thi.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

2 trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần dù đóng bảo hiểm quá 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, năm nay 51 tuổi. Tôi có thể rút chế độ 1 lần trong trường hợp nào, mức hưởng bao nhiêu?

Tuyên truyền giúp người lao động hiểu không nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thanh Nhàn |

Thông qua tuyên truyền, giúp người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp hiểu để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Hoàng Xuyến |

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 và các quy định khác liên quan thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc.

Phản hồi của Bệnh viện Hải Tiến sau phản ánh khám sức khỏe “thần tốc” của Báo Lao Động

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Liên quan đến loạt bài, clip phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên lấy bằng lái xe máy (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có văn bản giải trình sự việc, trong đó có nội dung về việc cán bộ của bệnh viện bị say xỉn.

Hình ảnh Quang Hải đi đón dâu, chuẩn bị tổ chức lễ cưới

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải đã có mặt tại nhà gái ở Sơn Tây (Hà Nội) đón cô dâu Chu Thanh Huyền về Đông Anh để chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

2 trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần dù đóng bảo hiểm quá 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 25 năm, năm nay 51 tuổi. Tôi có thể rút chế độ 1 lần trong trường hợp nào, mức hưởng bao nhiêu?

Tuyên truyền giúp người lao động hiểu không nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Thanh Nhàn |

Thông qua tuyên truyền, giúp người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp hiểu để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Hoàng Xuyến |

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 và các quy định khác liên quan thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.