Đề nghị tái giám sát phòng cháy, chữa cháy sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng

PHẠM ĐÔNG |

“Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tổ chức tái giám sát việc thực hiện Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về phòng cháy, chữa cháy của Quốc hội khóa XIV để xem công tác thực hiện nghị quyết đến đâu”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh.

Chiều 14.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, nhất là tại các quán karaoke, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Thảo luận về báo cáo, liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Quốc hội khóa XIV đã tổ chức giám sát tối cao về phòng cháy, chữa cháy nhưng đến nay chưa tái giám sát.

“Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tổ chức tái giám sát việc thực hiện Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về phòng cháy, chữa cháy của Quốc hội khóa XIV để xem công tác thực hiện nghị quyết đến đâu”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong tháng 8 những vấn đề có liên quan đến công tác dân nguyện và thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Công an đã chỉ đạo sát sao Công an các đơn vị, địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là an ninh mạng; tăng cường xử lý các hình thức cho vay nặng lãi; xử lý tình trạng các quán karaoke, vũ trường có ma tuý, mại dâm...

"Mặc dù chúng ta đã thực hiện tốt, công tác phòng cháy, chữa cháy đã giải quyết quyết liệt, nhất là sau vụ 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh nhưng vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Liên quan đến nội dung cử tri và nhân dân băn khoăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, nên rà soát, bổ sung vấn đề hoạt động sản xuất, kinh doanh tuy có phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là giá xăng dầu, vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở một số địa phương là trung tâm công nghiệp của đất nước và một số ngành, lĩnh vực…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, giải ngân đầu tư công chung của cả nước và nhiều địa phương còn thấp, dưới 40%, đòi hỏi phải tập trung quyết liệt để bảo đảm tăng trưởng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo còn gặp nhiều thách thức; tình trạng thiên tai bão lũ diễn biến bất thường, trái quy luật, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị báo cáo cần bổ sung đầy đủ để có sự nhận diện về bức tranh chung của toàn xã hội, tâm tư, tình cảm của cử tri và nhân dân.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện tiếp thu các ý kiến để hoàn thành báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thông báo kết luận gửi đến các cơ quan tổ chức thực hiện.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, ngừng bán

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Cháy lớn tại chợ dân sinh ở Hưng Yên, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

PHẠM ĐÔNG |

Hưng Yên - Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, ngừng bán

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Cháy lớn tại chợ dân sinh ở Hưng Yên, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

PHẠM ĐÔNG |

Hưng Yên - Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.