Cháy lớn tại chợ dân sinh ở Hưng Yên, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

PHẠM ĐÔNG |

Hưng Yên - Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Chiều 13.9, thông tin với báo chí, ông Trần Chu Đức - Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, trưa cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi.

Theo ông Đức, ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phun nước làm mát.

Theo ghi nhận của PV, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra cháy, khói bốc cao nghi ngút bao phủ toàn bộ chợ Ngọc Lịch. Một số tiểu thương đã chuyển được đồ đạc ra ngoài, tuy nhiên cũng không ít hàng đồ khô trong ki ốt đã bị cháy lan.

"Sau khi đảm bảo lửa không có khả năng bén lại, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm sẽ điều tra nguyên nhân hoả hoạn cũng như ghi nhận thiệt hại", ông Đức nói.

Theo ông Đức, ban đầu ghi nhận vụ cháy thiệt hại không lớn về tài sản do đây là chợ dân sinh trên địa bàn xã Trưng Trắc, mới đi vào hoạt động được vài năm nay.

"Chợ chưa đông tiểu thương, bên cạnh đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào gần trưa nên việc dập lửa được triển khai nhanh chóng", Chủ tịch huyện Văn Lâm thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga, đệm khiến 3 mẹ con tử vong, Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Tổng rà soát toàn quốc, xác định trách nhiệm hình sự, kỷ luật khi xảy ra cháy nhiều lần

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 12.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về phòng cháy, chữa cháy...

5 năm, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, 45% do sự cố thiết bị điện

Vương Trần |

5 năm qua, toàn quốc xảy ra 17.055 vụ cháy làm chết 433 người, bị thương 790 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 nghìn tỉ đồng và trên 7.500 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về hệ thống, sự cố về thiết bị điện, chiếm khoảng 45%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai: Khởi tố để điều tra vụ hỏa hoạn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga, đệm khiến 3 mẹ con tử vong, Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Tổng rà soát toàn quốc, xác định trách nhiệm hình sự, kỷ luật khi xảy ra cháy nhiều lần

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 12.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về phòng cháy, chữa cháy...

5 năm, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, 45% do sự cố thiết bị điện

Vương Trần |

5 năm qua, toàn quốc xảy ra 17.055 vụ cháy làm chết 433 người, bị thương 790 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 nghìn tỉ đồng và trên 7.500 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về hệ thống, sự cố về thiết bị điện, chiếm khoảng 45%.