Cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, ngừng bán

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra

Tiếp tục phiên họp thứ 15, chiều 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri đặc biệt quan tâm theo dõi và hoan nghênh hoạt động của UBTVQH trong thời gian qua. Nhất là tại phiên họp thứ 14 của UBTVQH đã tổ chức chất vấn về một số vấn đề có ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống của nhân dân.

Cử tri và nhân dân quan tâm và tin tưởng việc chất vấn tại các phiên họp của UBTVQH sẽ đem lại hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực, khắc phục được những hạn chế trong các lĩnh vực này.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng các vụ hỏa hoạn vẫn xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Tình trạng người lao động Việt Nam bị các đối tượng xấu lừa gạt, dụ dỗ sang Campuchia. Một số trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2022 - 2023 tăng mạnh so với các năm học trước.

Ông Dương Thanh Bình cũng thông tin, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong tháng 8.2022, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 7.2022. Tình hình khiếu kiện vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự. Số công dân khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội thường xuyên kéo đến khu vực trung tâm chính trị Ba Đình… gây ách tắc giao thông, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Qua rà soát cho thấy, hiện vẫn còn 59 người khiếu kiện của 20 địa phương đang lưu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan ở Trung ương và địa phương tiếp, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho các công dân biết để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật và đẩy mạnh việc vận động, thuyết phục các công dân trở về địa phương nhưng số công dân này tiếp tục ở lại Hà Nội để tập trung khiếu kiện đông người gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Qua công tác phối hợp với Bộ Công an và nắm tình hình, trong tháng 8.2022 có nổi lên 8 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự.

Toàn cảnh phiên họp chiều 14.9.
Toàn cảnh phiên họp chiều 14.9.

Cần có lộ trình tăng học phí phù hợp

Về kiến nghị, Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu có vi phạm; có biện pháp quyết liệt hơn để xử lý các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ lao động trái phép; có giải pháp căn bản giải quyết tình trạng ngập úng tại các đô thị và thành phố lớn hiện nay.

Chỉ đạo các trường đại học cần có lộ trình tăng học phí phù hợp, có chính sách hỗ trợ đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chấn chỉnh tình trạng lạm thu vào đầu năm học. Có các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do xâm nhập mặn gây ra; tăng cường các biện pháp kịp thời, hiệu quả phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: Đắk Nông, Quảng Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Cần Thơ khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với 8 vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng giảm, thị trường thực phẩm có dấu hiệu hạ nhiệt?

Quỳnh Anh - Hà An |

Theo kỳ điều hành mới nhất, giá xăng giảm xuống mức thấp nhất 2022, những thực phẩm thiết yếu như thịt, rau, hoa quả,... cũng đang có dấu hiệu giảm xuống nhưng không đáng kể.

Giám đốc xí nghiệp xăng dầu: "Không có quy định cấm bán xăng theo can"

Anh Tuấn |

Theo lãnh đạo Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội, nhân viên Petrolimex không bán xăng theo can cho khách hàng là máy móc, pháp luật không cấm.

Giá xăng dầu hôm nay 14.9: Giằng co dữ dội, triển vọng tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 14.9: WTI ở ngưỡng 87,67 USD/thùng, dầu Brent 93,55 USD/thùng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giá xăng giảm, thị trường thực phẩm có dấu hiệu hạ nhiệt?

Quỳnh Anh - Hà An |

Theo kỳ điều hành mới nhất, giá xăng giảm xuống mức thấp nhất 2022, những thực phẩm thiết yếu như thịt, rau, hoa quả,... cũng đang có dấu hiệu giảm xuống nhưng không đáng kể.

Giám đốc xí nghiệp xăng dầu: "Không có quy định cấm bán xăng theo can"

Anh Tuấn |

Theo lãnh đạo Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội, nhân viên Petrolimex không bán xăng theo can cho khách hàng là máy móc, pháp luật không cấm.

Giá xăng dầu hôm nay 14.9: Giằng co dữ dội, triển vọng tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 14.9: WTI ở ngưỡng 87,67 USD/thùng, dầu Brent 93,55 USD/thùng.