Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng quân đội hiện đại

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - yêu cầu Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại; tập trung nghiên cứu, đào tạo đề xuất mở mới và triển khai đào tạo một số ngành, chuyên ngành sâu, mũi nhọn.

Ngày 12.4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Minh Thái - Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự - cho biết, thời gian vừa qua, học viện chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình đào tạo chỉ huy tham mưu kỹ thuật-hậu cần theo hướng tách thành 2 đối tượng đào tạo; bổ sung kiến thức về hậu cần nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo chủ nhiệm hậu cần-kỹ thuật; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ đào tạo.

Cùng với đó, học viện đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, tuyển chọn cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; tích cực triển khai kế hoạch nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

 
Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Nguyên Hải/Bộ Quốc phòng 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo rất nặng nề, nhất là việc điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng hậu cần - kỹ thuật sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, có công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết số 1657 ngày 20.12.2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trước hết, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại; tập trung nghiên cứu, đào tạo đề xuất mở mới và triển khai đào tạo một số ngành, chuyên ngành sâu, mũi nhọn; tiếp tục hoàn chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cán bộ kỹ sư quân sự; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần tích cực hơn nữa trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công tác biên soạn tài liệu huấn luyện, giáo trình dạy học; khẩn trương hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ trọng điểm.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm sát thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của bộ đội.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục, đào tạo để bảo đảm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp viên chức, người lao động được vào biên chế năm 2023

HƯƠNG NHA |

Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, người lao động làm tại các công ty tư nhân thuộc một số trường hợp sẽ được vào biên chế.

Kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm giảm quá tải ở TP Hồ Chí Minh

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Để giảm bớt gánh nặng cho các đăng kiểm viên cũng như đáp ứng nhu cầu kiểm định của các tài xế, các chiến sĩ bộ đội thuộc Quân khu 7 đã được điều động để hỗ trợ trung tâm đăng kiểm 50-08D thuộc phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đất nền vùng ven Vành đai 4 qua thời sốt nóng

ANH HUY |

Sau một thời gian nhảy múa, giá đất nền tại các khu vực Vành đai 4 (Hà Nội) đang hạ nhiệt do thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích, đây vẫn là khu vực có tiềm năng lớn nên rất khó để có một làn sóng bán tháo trong giai đoạn này.

Trường hợp viên chức, người lao động được vào biên chế năm 2023

HƯƠNG NHA |

Viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, người lao động làm tại các công ty tư nhân thuộc một số trường hợp sẽ được vào biên chế.

Kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm giảm quá tải ở TP Hồ Chí Minh

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Để giảm bớt gánh nặng cho các đăng kiểm viên cũng như đáp ứng nhu cầu kiểm định của các tài xế, các chiến sĩ bộ đội thuộc Quân khu 7 đã được điều động để hỗ trợ trung tâm đăng kiểm 50-08D thuộc phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).