Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Ông Trần Ngọc Thái (48 tuổi, Nam Định) mong muốn khi đến tuổi nghỉ hưu, lao động nam đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm sẽ nhận được tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu 50%. Hiện tại ông đang làm việc trong cơ quan nhà nước, đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 18 năm.

 
Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng. Ảnh minh hoạ: Hà Anh Chiến.

Trước đây, lao động nam sẽ được hưởng 45% tỷ lệ lương hưu. Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu lúc đó tối đa là 60. Nếu tính % tăng lên (mỗi năm 2%) theo tuổi nghỉ hưu 62 tuổi như hiện nay sẽ là 49%. "Nên lấy mốc tỷ lệ lương hưu hàng tháng đóng 20 năm bảo hiểm xã hội với lao động nam là 50% để đỡ thiệt thòi cho người lao động" - ông Thái đề xuất.

Chia sẻ thêm, ông Thái cho biết với lao động nữ sẽ rất thiệt thòi. Vì thế, ông đề xuất với các đối tượng này cũng nên tăng tối thiểu 50% khi đã đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, ông Thái nhận định với tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu 50% khi đóng đủ 15 năm với nữ, 20 năm với nam sẽ hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần với những người gần đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Việc này cũng sẽ thôi thúc người lao động cố gắng đi làm đóng đủ hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ tuổi nhận chế độ hưu trí.

Anh Phạm Ngọc Thắng (28 tuổi, Thanh Hóa) cũng mong muốn nhà nước nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu, đồng thời tăng cả mức tối đa được hưởng. Hiện tại, anh đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 3 năm.

Nhiều lao động trẻ đóng bảo hiểm xã hội từ rất sớm mong muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu và mức tăng tối đa. Ảnh: Mạnh Cường.
Nhiều lao động trẻ đóng bảo hiểm xã hội từ rất sớm mong muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu và mức tăng tối đa. Ảnh: Mạnh Cường.

Anh Thắng cho rằng cần dựa vào số năm tăng tỷ lệ lương hưu đối với nam và nữ hiện tại rồi so sánh với trước đây để đưa ra mức tăng phù hợp. Với những lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 55 tuổi 4 tháng thì giữ nguyên 45%.

Mong muốn về mức tăng tối đa, anh Thắng hy vọng nhà nước có thể điều chỉnh lên ít nhất 80%. Bởi theo anh, rất nhiều lao động trẻ hiện nay đóng bảo hiểm xã hội từ năm 22 tuổi sau khi ra trường thậm chí từ năm 18 tuổi nếu đi làm sớm, không học đại học.

Lấy mốc 25 tuổi đóng bảo hiểm xã hội đến 45 tuổi đã đủ 45% theo quy định hiện tại. Trong khi đó, còn phải đóng thêm 17 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu, nếu tăng theo % hàng năm như bây giờ thì cũng được 79%.

"Thiết nghĩ nhà nước nên cân nhắc tăng tối đa lên 80% để đảm bảo quyền lợi cho những người đóng trên 37 năm" - anh Thắng cho hay.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu bao nhiêu năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Đề xuất giảm điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần xuống 3 tháng; Bình Dương triển khai hỗ trợ 16.700 người lao động thiếu việc, mất việc; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động là bao nhiêu năm?

Cẩn thận tiếp cận thông tin từ chuyên gia tự xưng trên TikTok

Mạnh Cường |

Trên TikTok, cứ lướt vài video lại thấy một "chuyên gia" tự xưng chia sẻ về lĩnh vực họ biết. Thế nhưng, những thông tin này chưa được kiểm chứng về tính chính xác, thậm chí còn gây ra tác hại với người xem.

Người muốn tìm việc có tăng ca, người chỉ muốn làm giờ hành chính

Bảo Hân - Minh Phương |

Trong khi những lao động trẻ, chưa vướng bận gia đình đều muốn tìm được công việc có tăng ca, thu nhập tốt, thì không ít người chỉ mong có được công việc làm giờ hành chính, chấp nhận kiếm ít tiền để có thời gian chăm lo cho gia đình.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Các yếu tố bên ngoài đang đe dọa tăng trưởng GDP của Việt Nam

Thái Mạnh |

Các chuyên gia của VSI Rating đánh giá, tăng trưởng GDP quý 1 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh xuống 3.32% thấp hơn mức tăng 5.9% của quý 4 năm trước, chủ yếu do sản xuất công nghiệp sụt giảm mạnh.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu bao nhiêu năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Đề xuất giảm điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần xuống 3 tháng; Bình Dương triển khai hỗ trợ 16.700 người lao động thiếu việc, mất việc; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động là bao nhiêu năm?

Cẩn thận tiếp cận thông tin từ chuyên gia tự xưng trên TikTok

Mạnh Cường |

Trên TikTok, cứ lướt vài video lại thấy một "chuyên gia" tự xưng chia sẻ về lĩnh vực họ biết. Thế nhưng, những thông tin này chưa được kiểm chứng về tính chính xác, thậm chí còn gây ra tác hại với người xem.

Người muốn tìm việc có tăng ca, người chỉ muốn làm giờ hành chính

Bảo Hân - Minh Phương |

Trong khi những lao động trẻ, chưa vướng bận gia đình đều muốn tìm được công việc có tăng ca, thu nhập tốt, thì không ít người chỉ mong có được công việc làm giờ hành chính, chấp nhận kiếm ít tiền để có thời gian chăm lo cho gia đình.