Đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 2.5.2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9.1.2023 của Quốc hội), Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13.11.2021 của Quốc hội) và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Triển khai lập trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9.3.2023, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện (bao gồm: tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng,…).

Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng, giảm) so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20.5.2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kì họp tháng 10 năm 2023.

Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện công điện này.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quy định mới trong chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 5.2023

Vương Trần |

Tháng 5.2023, nhiều quy định mới liên quan tới vấn đề quản lý, sử dụng đất đai sẽ có hiệu lực.

Sửa Luật Đất đai: Tránh lợi dụng chính sách để ôm đất, đầu cơ đất

PHẠM ĐÔNG |

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực kiến nghị, Luật Đất đai (sửa đổi) phải chỉ rõ các loại hình tôn giáo được thuê đất để phù hợp với chính sách, tránh lợi dụng chính sách để “ôm đất”, “đầu cơ” đất, lãng phí không sử dụng đất.

Bổ sung chế tài xử lý chủ đầu tư không dành quỹ đất cho cây xanh đô thị

NHÓM PV |

Nhận trách nhiệm khi chưa quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu cây xanh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, diện tích tối thiểu cây xanh tại Hà Nội bình quân trên 2m2/người; TPHCM chưa tới 1m2/người; Hải Phòng trên 0,3m2 một người... Trong khi mức tiêu chuẩn là 6-7m2/người.

Ukraina bắt đầu phản công Nga với đạn dược không giới hạn

Ngọc Vân |

Cuộc phản công của Ukraina đã bắt đầu với "binh sĩ và đạn dược không giới hạn", theo thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Haaland lập kỉ lục, Man City thắng West Ham để lấy lại ngôi đầu

Chi Trần |

Man City trở lại vị trí đầu bảng Premier League với chiến thắng 3-0 trước West Ham.

Tránh thị trường bất động sản méo mó, môi giới phải có chứng chỉ hành nghề

NHÓM PV |

Theo các chuyên gia, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là cần thiết để siết lại kỷ luật thị trường bất động sản, tránh trường hợp nhiều môi giới tham gia đầu tư, thổi giá đất, lừa đảo khách hàng.

Đồng minh chủ chốt của Mỹ giảm USD trong thương mại

Song Minh |

Kế hoạch giảm USD, chuyển sang tiền tệ quốc gia trong thương mại, đang được Indonesia và Hàn Quốc - đồng minh chủ chốt của Mỹ - thực hiện.

Câu chuyện chiếc xe bị quên lãng bên gốc cây si

Anh Tú - Ngọc Ánh |

Bình Dương - Tác phẩm cây si ôm xe máy không chỉ là một báu vật của ông Chì (tên thật là Hồ Minh Tâm, sinh năm 1964, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), mà nó còn là minh chứng cho một thời trai trẻ chịu khó làm ăn, bươn chải để gây dựng nên được cơ ngơi như hiện tại.

Nhiều quy định mới trong chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 5.2023

Vương Trần |

Tháng 5.2023, nhiều quy định mới liên quan tới vấn đề quản lý, sử dụng đất đai sẽ có hiệu lực.

Sửa Luật Đất đai: Tránh lợi dụng chính sách để ôm đất, đầu cơ đất

PHẠM ĐÔNG |

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực kiến nghị, Luật Đất đai (sửa đổi) phải chỉ rõ các loại hình tôn giáo được thuê đất để phù hợp với chính sách, tránh lợi dụng chính sách để “ôm đất”, “đầu cơ” đất, lãng phí không sử dụng đất.

Bổ sung chế tài xử lý chủ đầu tư không dành quỹ đất cho cây xanh đô thị

NHÓM PV |

Nhận trách nhiệm khi chưa quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu cây xanh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, diện tích tối thiểu cây xanh tại Hà Nội bình quân trên 2m2/người; TPHCM chưa tới 1m2/người; Hải Phòng trên 0,3m2 một người... Trong khi mức tiêu chuẩn là 6-7m2/người.