"Cụ thể, về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 19.7.2003 tại xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), khi đó huyện Hoài Đức vẫn thuộc địa phận hành chính của tỉnh Hà Tây cũ. Sau khi Hà Nội hợp nhất năm 2008, các cơ quan tư pháp của TP đã rất nghiêm túc rà soát lại tất cả các vụ án có dấu hiệu nghi vấn oan sai.
Chúng tôi đã làm rõ và khẳng định đây là vụ án rất khó. Trong quá trình điều tra, phải nói rằng nguyên nhân xảy ra là do mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình vì có việc xây một bức tường rào vườn với nhau, có mâu thuẫn, xảy ra xô xát.
Gia đình bị can đã sử dụng hung khí nguy hiểm là dao, gậy sắt để tấn công gia đình bên kia. Do điều kiện vụ án xảy ra hoàn toàn trong nội bộ hai gia đình với nhau nên việc thu thập các tài liệu, nhân chứng có tính chất khách quan rất khó khăn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khẳng định việc gây thương tích cho nhau là có thật và vụ án chỉ khó khăn trong vấn đề không cá thể hóa được hành vi của từng bị can, bị cáo. Do đó việc xét xử gặp nhiều khó khăn và kéo dài.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kết luận thương tích của ông Võ Đăng Của là 34,16% và một người bị hại nữa là 21%. Với tỷ lệ thương tích như vậy là rất nghiêm trọng. Do đó việc cơ quan điều tra, cơ quan Viện kiểm sát và TAND TP Hà Nội đã rất quyết tâm làm rõ vụ án này.
Hành vi gây thương tích của đối tượng cho người bị hại là có thật, không hề có chuyện oan sai ở đây. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, tòa án đã xét xử.
Vụ án thứ 2 là vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Đây là vụ án mà cơ quan điều tra bắt quả tang đối tượng khi đang có tang chứng, có nhân chứng chứng minh rõ hành vi phạm tội đang vận chuyển động vật quý hiếm. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ việc ra Tòa. Khi ra Tòa thì phát sinh tình tiết mới nên Tòa đã chuyển trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Do vậy cũng không thể nói đây là vụ án oan sai được.
Như vậy, không có cơ sở căn cứ để nói rằng hai vụ án này là oan sai để làm ví dụ cho các hoạt động yếu kém của các cơ quan tư pháp như trong phát biểu của ĐB Nguyễn Chiến. Tôi cho rằng phát biểu như vậy là chưa đầy đủ. Đây là những vụ án gây thương tích mà chúng ta cần bảo vệ người bị hại".