Những ngày qua, hàng trăm cựu chiến binh, thanh niên, thế hệ trẻ và cả du khách nước ngoài đã tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để nhìn lại những khoảnh khắc về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
Trung tá Bùi Thị Hương Giang – cán bộ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam chia sẻ: Trong những ngày qua, có rất nhiều đoàn khách đã tới bảo tàng tham quan đến để được sống lại những ký ức, những giây phút hào hùng của dân tộc.
Trong đó, có những vị khách là những cựu chiến binh rất cao tuổi, trong số đó có những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những nhân chứng sống, những cuốn "nhật ký sống" kể về những thước phim chiến tranh, những khoảnh khắc lịch sử mà thế hệ cha ông đã tham gia.
Nói về những ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình suốt những năm làm hướng dẫn viên tại bảo tàng, Trung tá Giang cho hay đó chính là khi chứng kiến những đoàn khách cựu chiến binh tham quan tại đây. Không ít người đã rưng rưng nước mắt, bật khóc khi thăm lại những hình ảnh chiến trường năm xưa.
"Nhiều cựu chiến binh khi xem lại từng khẩu súng, xác máy bay, những tấm huy hiệu Bác Hồ... thường nghẹn ngào nói không thành lời. Họ xúc động khi kể về những ký ức, kỷ niệm và chiến thắng của quân và dân ta cũng như kể về những hi sinh của đồng đội" - trung tá Bùi Thị Hương Giang nói.
Trung tá Lê Vũ Huy – Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) cho hay: Những ngày này, bảo tàng đón rất nhiều đoàn khách. Trong đó có rất nhiều đoàn khách đối ngoại khi đến đây đều tham quan và chiêm ngưỡng sa bàn cuộc chiến Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm nhấn trong phần trưng bày của bảo tàng. Đặc biệt, nhiều lãnh đạo quân sự quốc phòng trên thế giới khi được xem qua sa bàn chiến dịch càng thêm khâm phục chiến thắng của quân và dân ta.
Trung tá Lê Vũ Huy cho biết, mới đây nhất, ngày 4.5, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ông Takeshi lwaya - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Ông Takeshi lwaya bày tỏ sự khâm phục trước lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của nhân dân Việt Nam cùng những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.