Công tác giáo dục vùng trung du và miền núi đối mặt với nhiều thách thức

Bảo Nguyên |

Ngày 14.9, tại tỉnh Yên Bái, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Cùng tham dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và hơn 60 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn 14 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày báo cáo tình hình dân tộc, công tác dân tộc các tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày báo cáo tình hình dân tộc, công tác dân tộc các tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Ảnh: Quang Vinh

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào cơ bản ổn định.

Các chính sách, chương trình, dự án triển khai trong vùng đồng bào DTTS, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện, phát huy hiệu quả. Nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng tích cực đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS từng bước được cải thiện, đồng bào DTTS miền núi đã từng bước tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật, nhiều con em người DTTS đã được đào tạo thành công nhân kỹ thuật, cán bộ khoa học, doanh nhân và nhà quản lý giỏi; tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 14 tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 14 tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng chia sẻ, dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác giáo dục và đào tạo vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: Tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp của vùng thấp nhất cả nước; nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn còn thiếu phòng học, phòng học đã xuống cấp và quá tải, phải học 2 ca, học nhờ, học tạm.

Các điều kiện sinh hoạt của học sinh bán trú, học sinh các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tối thiểu; đồng thời, việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, hạ tầng giao thông, thông tin văn hóa, xã hội còn hạn chế; tình trạng du canh, du cư, xâm canh, xâm cư phá rừng làm nương rẫy vẫn diễn ra quy mô nhỏ lẻ...

“Các cơ quan chức năng cần thực hiện công tác quản lý tốt hơn nữa để bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân về tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin cũng như cơ hội việc làm cho lao động người DTTS. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ tịch, giấy khai sinh...

Tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”, bà Trương Thị Ngọc Ánh nêu một số nguyện vọng, kiến nghị của đồng bào DTTS gửi tới Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn tiếp tục gia tăng tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Việt Bắc |

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng từ chiều tối ngày 13.9 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch TP Hội An: "Vụ ngộ độc bánh mì Phượng khiến hình ảnh Hội An bị tổn hại nghiêm trọng"

Hoàng Bin |

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, số vụ ngộ độc tại Quảng Nam đã tăng gấp 9 lần so với cả năm 2022, có trường hợp đã tử vong.

Ông Đỗ Đức Hoàng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Đỗ Đức Hoàng - Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng sau vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan do để xảy ra vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Thay vì cấm, cần có quy định riêng về đặt lệnh chứng khoán bằng robot

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, cần có những chính sách riêng cho những giao dịch chứng khoán bằng robot như phí, kênh kết nối, cấp định danh, giấy phép, cơ chế thưởng phạt rõ ràng.

Tận thấy toà nhà thứ 2 nhiều vi phạm của chủ chung cư mini ở Khương Hạ

Ngọc Thùy |

Tòa chung cư mini tại ngõ 117 đường Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) của bị can Nghiêm Quang Minh - người đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam để điều tra trong vụ án "Vi phạm quy định về PCCC" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự (liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại phố Khương Hạ) - được cơ quan chức năng xác định là có nhiều lỗi vi phạm về trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Mưa lớn tiếp tục gia tăng tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Việt Bắc |

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng từ chiều tối ngày 13.9 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Nhiều tỉnh trung du miền núi phía Bắc tăng bậc xếp hạng chỉ số PCI 2022

Phùng Minh |

Chỉ số PCI là thước đo đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.