Công an Việt Nam phối hợp đưa 3 thi thể ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Dũng |

Qua camera thăm dò, Công an Việt Nam phát hiện 3 thi thể tại tòa nhà đổ nát do sau thảm động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và cùng quân đội Pakistan tiếp cận để đưa ra ngoài.

Công an Việt Nam phối hợp với đoàn cứu nạn cứu hộ Pakistan tiếp cận hiện trường. Video: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, hôm nay là ngày thứ 2 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn cứu hộ của Công an Việt Nam được phân công phối hợp cùng quân đội Pakistan làm nhiệm vụ tại đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong ngày hôm nay, tại toà nhà đổ nát, Đoàn CNCH Việt Nam đã phát hiện 3 thi thể. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Trong ngày hôm nay, tại tòa nhà đổ nát, Đoàn CNCH Việt Nam đã phát hiện 3 thi thể. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Sáng 12.2 theo giờ địa phương, qua hệ thống camera thăm dò, lực lượng chức năng 2 nước đã tìm thấy 3 thi thể trong đống đổ nát và đang phối hợp triển khai các phương án đưa ra ngoài sớm nhất.

Đại diện C07 cho hay, các thiết bị cơ giới được hoạt động liên tục. Hai đoàn phối hợp cắt phá, chia nhỏ mảng bê tông diện tích 30m2 để tiếp cận người bị nạn.

"Ngoài những phương tiện khác, 2 đoàn đang sử dụng thiết bị thủy lực của Việt Nam, do Pakistan không có phương tiện này để chia nhỏ cấu kiện, tạo lối tiếp cận. Anh em vừa thông tin là đang tiến rất gần vị trí của các nạn nhân rồi", đại diện C07 nói.

Các phương tiện được lực lượng cứu hộ hai nước huy động để tiếp cận nơi phát hiện 3 thi thể. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Các phương tiện được lực lượng cứu hộ hai nước huy động để tiếp cận nơi phát hiện 3 thi thể. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Trước đó, trong ngày đầu tổ chức cứu nạn, Công an Việt Nam đã phối hợp với quân đội Pakistan phát hiện và cứu được một thiếu niên 14 tuổi còn sống sau 5 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) hôm 11.2 cho hay, số người chết ở nước này đã lên tới 24.614 người.

Với 3.553 trường hợp tử vong được báo cáo ở nước láng giềng Syria, tổng số người thiệt mạng ở hai nước đã lên tới 28.167.

Công an Việt Nam và đoàn Pakistan chụp ảnh lưu niệm sau khi cứu được bé trai 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
Công an Việt Nam và đoàn Pakistan chụp ảnh lưu niệm sau khi cứu được bé trai 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Tuy nhiên, Sky News dẫn lời Giám đốc cứu trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths, tổng số người chết ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể sẽ "tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn" so với mức hiện tại.

Nhiều quốc gia đã cử lực lượng cứu nạn, cứu hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân của thảm hoạ động đất xảy ra hôm 6.2.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thượng uý quân đội tạm hoãn đám cưới, sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu trợ

Vương Trần |

Thượng úy Kiều Đức Toàn (Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh) cùng người vợ tương lai đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27.2 tới đây để anh lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội cứu hộ Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua với thời gian để cứu người

Tô Thế |

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Đội cứu hộ quốc tế của Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải cứu những người bị nạn.

Công an Việt Nam bắt tay vào công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Dũng |

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, khoảng 7h ngày 11.2 giờ địa phương (11h Việt Nam), đoàn bắt đầu công tác cứu nạn cứu hộ tại TP.Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Thượng uý quân đội tạm hoãn đám cưới, sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu trợ

Vương Trần |

Thượng úy Kiều Đức Toàn (Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh) cùng người vợ tương lai đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27.2 tới đây để anh lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội cứu hộ Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua với thời gian để cứu người

Tô Thế |

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Đội cứu hộ quốc tế của Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải cứu những người bị nạn.

Công an Việt Nam bắt tay vào công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Dũng |

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, khoảng 7h ngày 11.2 giờ địa phương (11h Việt Nam), đoàn bắt đầu công tác cứu nạn cứu hộ tại TP.Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.