Thượng uý quân đội tạm hoãn đám cưới, sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu trợ

Vương Trần |

Thượng úy Kiều Đức Toàn (Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh) cùng người vợ tương lai đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27.2 tới đây để anh lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả

Ngày 12.2, trao đổi với Lao Động, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng cho biết), tối nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ sẽ chủ trì lễ tiễn và giao nhiệm vụ cho đoàn cứu trợ của QĐND Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỹ làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng, 76 cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam được cử đi lần này được lựa chọn kỹ gồm các đơn vị quân uy, cứu sập, bộ phận chỉ huy và cơ quan quân số, đội chó nghiệp vụ…

Bộ đội Công binh sẽ là lực lượng nòng cốt của QĐND Việt Nam tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những người lính “Bộ đội cụ Hồ” đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả.

Thiếu tá Lê Đức Tài - Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh - cho biết, trong đợt cứu trợ này, đơn vị đã mang theo bộ dò tìm tổng hợp, sử dụng phát hiện nạn nhân ở trên cạn cũng như ở dưới nước. Camera mắt rắn đưa vào vị trí mà nạn nhân nằm trong những ngách nhỏ, hẹp sâu.

Thiếu tá Lê Đức Tài - Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh
Thiếu tá Lê Đức Tài - Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh. Ảnh: Cục Tuyên huấn.

Ngoài ra, đơn vị cũng mang theo thiết bị có thể phát hiện cảm biếm được nhịp tim cũng như chuyển động của nạn nhân vào khoảng cách 18m. Cùng với đó là bộ kích mềm, kích hơi sử dụng để kê kích những tấm cấu kiện bê tông để chúng ta có thể đưa nạn nhân ra ngoài. Các thuỷ lực dùng để kích cấu kiện bê tông với trọng tải 15 tấn.

Cùng với đó, quân tư trang của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Sẵn sàng ngủ ngoài trời, làm việc xuyên đêm

Còn thượng uý Nguyễn Đức Nhất - Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh chia sẻ: "Hành trang của chúng tôi trước hết có một chiếc áo bông 2 lớp, có in hình lá cờ Tổ quốc trước ngực. Để giữ ấm cho đầu được trang bị mũ bông và mũ len; ngoài ra chúng tôi còn được trang bị những bộ áo giữ nhiệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ mang vác vật nặng thì có đôi gang tay chuyên dùng và kính chống bụi".

 
Bộ đội Công binh sẽ là lực lượng nòng cốt của QĐND Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Cục Tuyên huấn

Cũng theo thượng uý Nhất, các chiến sĩ cũng đã trang bị những đôi ủng chuyên dụng có thể chống nước, chống rét. Tâm thế của các chiến sĩ là sẵn sàng ngủ ngoài trời, làm việc xuyên đêm, xuyên giá lạnh để làm sao có thể nhanh chóng cứu được các nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hành trang lên đường của những người lính công binh còn là sự ủng hộ hết lòng của hậu phương, gia đình. Thượng uý Kiều Đức Toàn cùng người vợ tương lai đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27.2 tới đây để anh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng uý Kiều Đức Toàn tạm hoãn đám cưới lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Cục Tuyên huấn.
Thượng uý Kiều Đức Toàn tạm hoãn đám cưới lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ. Ảnh: Cục Tuyên huấn.

Thượng uý Kiều Đức Toàn cho biết, người yêu anh hoàn toàn ủng hộ và động viên an tâm công tác, chấp hành nhiệm vụ, giữ an toàn và cô chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ từ thuốc men, quần áo và những nhu yếu phẩm cần thiết nhất.

"Cả 2 bên gia đình cũng động viên em rất nhiều, tạm gác lại, chờ em thực hiện nhiệm vụ xong thì mới tổ chức hôn lễ chu toàn nhất" - Thượng uý Toàn chia sẻ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đội cứu hộ Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua với thời gian để cứu người

Tô Thế |

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Đội cứu hộ quốc tế của Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải cứu những người bị nạn.

Ngoại giao hậu động đất xoa dịu quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều nước

Thanh Hà |

Phản ứng nhân đạo quốc tế với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Ankara và các đối thủ.

Năng lượng thoát ra từ động đất Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 quả bom hạt nhân

Khánh Minh |

Số người chết vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 28.000 người, tính đến ngày 12.2.

Tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM - Tối 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, ra lệnh tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hà Nội: Thú vị 2 hàng phở cùng mang tên Phở Thìn

Xuân Sơn - Hà Chi |

Nhãn hiệu “Phở Thìn” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng (hay còn gọi là Phở Thìn Bờ Hồ) từ năm 2003. Tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn còn 1 thương hiệu Phở Thìn nữa nằm trên phố Lò Đúc.

Tìm lại giới tính cho trẻ bị dị tật vùng kín

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều bé sinh ra thấy cơ quan sinh dục là nữ nhưng khi lớn lên lại phát triển như nam. Ngược lại, cũng có trường hợp vừa sinh, bộ phận sinh dục đã trông giống con trai nhưng thực ra lại là con gái. Việc tìm lại giới tính thật giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng và phát triển bình thường.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Đội cứu hộ Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ chạy đua với thời gian để cứu người

Tô Thế |

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Đội cứu hộ quốc tế của Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ, các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải cứu những người bị nạn.

Ngoại giao hậu động đất xoa dịu quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều nước

Thanh Hà |

Phản ứng nhân đạo quốc tế với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Ankara và các đối thủ.

Năng lượng thoát ra từ động đất Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 quả bom hạt nhân

Khánh Minh |

Số người chết vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 28.000 người, tính đến ngày 12.2.