"Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019" bằng tin nhắn điện thoại

Vương Trần |

Ngày 30.7.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất dộc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chuơng trình nhắn Lin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019”.

Theo đó, với cú pháp nhắn tin “DA CAM gửi 1409” (20.000 đồng/tin nhắn), mọi người đã cùng ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt lên nỗi đau về tinh thần và thể xác, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi họp báo, Trung ương Hội phát động, kêu gọi toàn thể nhân dân trên cả nước chung tay cùng Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam nhắn tin ủng hộ. Chương trình cũng công bố danh tính và ra mắt Đại sứ của Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi da da cam" năm 2019.

Nhắn DA CAM gửi 1409 để ủng hộ 20.000 đồng tới nạn nhân chất độc da cam.
Nhắn DA CAM gửi 1409 để ủng hộ 20.000 đồng tới nạn nhân chất độc da cam.

Ban Tổ chức Chương trình hi vọng nạn nhân Vương Thị Quyên - Đại sứ da cam năm nay sẽ là người truyền lửa cho đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiện nay về nghị lực vượt qua số phận, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Từ năm 2011 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đều tổ chức nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổng số tiền thu được trong 8 năm là gần 20 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ được sử dụng để hỗ trợ nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, cấp thuốc, học nghề, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà cho các nạn nhân chất độc da cam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh Trần Vương

“Chúng tôi rất cảm động khi biết các cháu học sinh, các cụ già ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã tích cực tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi nhận thức rõ rằng, gần 20 tỉ đồng nói trên không chỉ phản ánh tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam mà còn làm cho hàng triệu người Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam” – Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, từ 0h ngày 26.7.2019, Hội đã khởi động chiến dịch nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với thông điệp của chương trình là “Mỗi tin nhắn – Một tấc lòng với nạn nhân chất độc da cam”.

Các đại biểu tham gia chương trình trực tiếp nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh Trần Vương
Các đại biểu tham gia chương trình trực tiếp nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ảnh Trần Vương

Ngoài hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo 1400, Hội còn kêu gọi các cá nhân và tổ chức trên cả nước ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật hoặc chuyển tiền qua tài khoản của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Chương trình nhắn tin kéo dài đến hết ngày 24.9.2019.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

LD18157: Người cựu binh và 4 người con phơi nhiễm chất độc da cam

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Sau nhiều năm đi bộ đội, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Vũ Xuân Hằng trở về quê hương. Sau đó sinh được 6 người con thì 4 người con bị nhiễm chất độc da cam, bại liệt toàn thân.

Hải quân Canada trao quà cho trẻ em nhiễm chất độc da cam Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Nhiều phần quà được các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân Hoàng gia Canada trao cho các em bị nhiễm chất độc da cam.

“Nạn nhân chất độc da cam là những tấm gương không đầu hàng số phận”

T.X |

Ngày 7.8, tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt đoàn đại biểu Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những nạn nhân chất độc da cam là những tấm gương không đầu hàng số phận, kiên trì vượt khó, vươn lên làm chủ số phận.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LD18157: Người cựu binh và 4 người con phơi nhiễm chất độc da cam

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Sau nhiều năm đi bộ đội, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Vũ Xuân Hằng trở về quê hương. Sau đó sinh được 6 người con thì 4 người con bị nhiễm chất độc da cam, bại liệt toàn thân.

Hải quân Canada trao quà cho trẻ em nhiễm chất độc da cam Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Nhiều phần quà được các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân Hoàng gia Canada trao cho các em bị nhiễm chất độc da cam.

“Nạn nhân chất độc da cam là những tấm gương không đầu hàng số phận”

T.X |

Ngày 7.8, tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt đoàn đại biểu Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những nạn nhân chất độc da cam là những tấm gương không đầu hàng số phận, kiên trì vượt khó, vươn lên làm chủ số phận.