Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai giảng ở trường Hữu nghị T78

Khánh Linh |

Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78 ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các thầy cô luôn là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo. Không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Cùng dự còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội.

a
Sáng 5.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh

65 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo được trên 2,7 vạn lưu học sinh (LHS) cho nước bạn Lào. Nhiều LHS đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương.

Bên cạnh đó, hàng vạn học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp tiếp tục vào các trường đại học, học viện và trở về đóng góp công sức phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm học 2022 - 2023, tập thể thầy và trò Nhà trường đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều thành tích đáng khích lệ, tự hào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024 Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024 Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trường Hữu Nghị T78 là ngôi trường giàu truyền thống, được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập từ năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của 2 Đảng, 2 nhà nước Việt Nam - Lào.

Trong suốt 65 năm qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu
Đoàn đại biểu thăm phòng ở của LHS Lào. Ảnh: Khánh Linh

Những Huân chương cao quý mà 2 Đảng và 2 Nhà nước trao tặng đã khẳng định trường Hữu Nghị T78 là địa chỉ giáo dục tin cậy, là nơi nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Là mái nhà chung giữa lòng Thủ đô của các em học sinh đến từ 20 dân tộc miền núi phía Bắc và là cầu nối gắn kết, vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt - Lào.

Năm học 2023 - 2024 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng - tròn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, và Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 của Quốc hội (về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông).

Chủ tịch Quốc hội tham quan nhà trường. Ảnh: Khánh Linh
Chủ tịch Quốc hội tham quan nhà trường. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy cô là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo. Không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng học tập cho học sinh tiếp tục học tập, trưởng thành.

Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến ngành giáo dục, đồng hành vượt qua khó khăn.

"Dưới mái trường Hữu Nghị T78, học sinh Việt Nam và LHS Lào tuy đến từ nhiều vùng miền xa xôi khác nhau, song các em hãy coi đây là mái nhà chung, coi bạn bè như anh em một nhà, quý trọng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Mong các em học tập, rèn luyện tốt để trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên và tiếp tục xây dựng, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Lào" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói thêm.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội và huyện Phúc Thọ tiếp tục dành tình cảm, quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Tạo điều kiện mọi mặt để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng nhà trường quà lưu niệm và 10 bộ máy tính để phục vụ giảng dạy, học tập.

Trường Hữu nghị T78 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ của Nhà trường hiện tại là giảng dạy dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) Lào và giáo dục chương trình trung học phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số Việt nam, lưu học sinh Lào theo mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú có yếu tố nước ngoài.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Học sinh nô nức ngày khai giảng

NHÓM PV |

Học sinh Miền Tây nô nức ngày khai giảng; Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển; Triều cường Rằm tháng 7 dâng cao ở Cần Thơ; Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp; Ấm áp giỗ Bác Hồ ở Lương Tâm là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024

|

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, ngày 4.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Báo Lao Động xin trân trọng đăng tải toàn văn bức thư:

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Học sinh nô nức ngày khai giảng

NHÓM PV |

Học sinh Miền Tây nô nức ngày khai giảng; Cà Mau lập đề án khôi phục đất rừng ven biển; Triều cường Rằm tháng 7 dâng cao ở Cần Thơ; Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp; Ấm áp giỗ Bác Hồ ở Lương Tâm là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024

|

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, ngày 4.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Báo Lao Động xin trân trọng đăng tải toàn văn bức thư: