Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức đoàn dâng hương tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Ngày 9.7, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

Tại đài tưởng niệm “Những người nằm lại phía chân trời” đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Dâng hương tại khu mộ gió, các cán bộ công nhân viên đều không khỏi xúc động, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.
Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Cách đây 34 năm, vào ngày 14.3.1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Và gần 30 năm sau, khu tưởng niệm chiếm sĩ Gạc Ma được xây dựng, khánh thành từ sự chung tay góp sức của đoàn viên, CNVCNLĐ, nhân dân cả nước. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, là điểm đến của nhân dân cả nước cùng hướng về tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn công tác đã trao hỗ trợ tôn tạo khu tưởng niệm và thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sĩ, cán bộ công nhân viên làm việc tại khu tưởng niệm Gạc Ma.
Đoàn công tác đã trao hỗ trợ tôn tạo khu tưởng niệm và thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sĩ, cán bộ công nhân viên làm việc tại khu tưởng niệm Gạc Ma.
Đoàn công tác đã trao hỗ trợ tôn tạo khu tưởng niệm và thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sĩ, cán bộ công nhân viên làm việc tại khu tưởng niệm Gạc Ma.
Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, tặng kinh phí tôn tạo và quà cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu tưởng niệm Gạc Ma.

Nhân dịp này, đoàn công tác UBND huyện Hoài Đức đã trao tặng 100 triệu đồng để tu bổ, tôn tạo Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Đồng thời tặng 4 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma và 8 suất quà cho cán bộ chuyên trách làm việc tại Khu tưởng niệm.

Qua 5 năm đi vào hoạt động với sự nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã từng bước làm đẹp thêm khu tưởng niệm. Đến nay, khu tương niệm đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến dâng hương, thăm quan, tổ chức sinh hoạt "uống nước nhớ nguồn"...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Tuyên truyền giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) trong các cấp công đoàn.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tri ân gia đình thương binh liệt sĩ

Long Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà thương binh Lò Văn Nối (SN 1944, ở tổ 2 thị trấn Trạm Tấu) là thương binh hạng 1/4.

Hơn 20.000 bia mộ liệt sĩ ở Quảng Nam được đổi tên

Thanh Chung |

Quảng Nam  - Hơn 20.000 bia mộ “liệt sĩ vô danh” ở Quảng Nam được đổi tên thành “liệt sĩ chưa xác định được thông tin” trong giai đoạn từ năm 2016-2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Nguyên: Tuyên truyền giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) trong các cấp công đoàn.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tri ân gia đình thương binh liệt sĩ

Long Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà thương binh Lò Văn Nối (SN 1944, ở tổ 2 thị trấn Trạm Tấu) là thương binh hạng 1/4.

Hơn 20.000 bia mộ liệt sĩ ở Quảng Nam được đổi tên

Thanh Chung |

Quảng Nam  - Hơn 20.000 bia mộ “liệt sĩ vô danh” ở Quảng Nam được đổi tên thành “liệt sĩ chưa xác định được thông tin” trong giai đoạn từ năm 2016-2019.