Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khánh thành 2 nhà máy ở Cuba

Thanh Hà |

Hai Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam và Cuba đã cắt băng khánh thành Nhà máy bột giặt liên doanh Suchel-TBV và Nhà máy điện năng lượng mặt trời; dự lễ khởi công giai đoạn II, Khu công nghiệp Vimariel.

Sáng 21.4 theo giờ địa phương, tại Đặc khu Phát triển Mariel, tỉnh Artemisa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự và cắt băng khánh thành Nhà máy bột giặt liên doanh Suchel-TBV và Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình; dự lễ khởi công giai đoạn II, Khu công nghiệp Vimariel của Tổng Công ty Viglacera; tham quan Trung tâm công nghệ sinh học và di truyền Cuba (CIGB), TTXVN đưa tin.

Tại lễ khánh thành Nhà máy bột giặt Suchel-TBV và Nhà máy điện năng lượng mặt trời, ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình - cho biết, trong dự án liên doanh với doanh nghiệp Cuba, Nhà máy bột giặt Suchel-TBV có thể đáp ứng 100% nhu cầu của người tiêu dùng Cuba và xuất khẩu sang các nước khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, dự án Công viên năng lượng mặt trời 20MW cũng được đầu tư 100% vốn từ Việt Nam. Trong tương lai, công ty sẽ mở rộng lắp đặt thêm các công viên năng lượng mặt trời khác với công suất lên tới 1.000MW đến năm 2030.

Bà Ana Teresita González Fraga - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba - nhấn mạnh, đây là những dự án có tầm quan trọng lớn đối với Cuba, liên quan trực tiếp đến việc phát triển năng lượng mặt trời và sản xuất chất tẩy rửa cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cũng theo bà Ana Teresita González Fraga, Việt Nam là quốc gia châu Á có sự hiện diện lớn nhất tại Đặc khu Phát triển Mariel, với 5 dự án có tổng số vốn cam kết trên 160 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, lễ khánh thành 2 dự án có ý nghĩa quan trọng, khẳng định nỗ lực và quyết tâm của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình trong việc mở rộng và tăng cường đầu tư kinh doanh tại Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem mô hình Khu công nghiệp Vimariel. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem mô hình Khu công nghiệp Vimariel. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nhà máy sản xuất bột giặt Suchel-TBV Nguyễn Lam Điền và bà Isabel Matinez Ramires - Phó Tổng Giám đốc nhà máy - đã trao tượng trưng 24 tấn bột giặt hỗ trợ hệ thống y tế của tỉnh Artemisa.

Phát biểu tại lễ khởi công giai đoạn II, Khu công nghiệp ViMariel, Đặc khu Phát triển Mariel, Thứ trưởng Ana Teresita Gonzáslez Fraga đánh giá cao những nỗ lực chung của Công ty Cổ phần ViMariel và Văn phòng Đặc khu Phát triển Mariel trong việc thu hút các nhà đầu tư tiềm năng để xác lập các hoạt động kinh doanh mới trong những lĩnh vực then chốt giúp phát triển kinh tế Cuba.

Bà Ana Teresita Gonzáslez Fraga nhấn mạnh, lễ khởi công giai đoạn II này khẳng định sự vững chắc và phát triển của mối quan hệ kinh tế giữa Cuba và Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của Công ty Cổ phần ViMariel trong suốt thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 để hoàn thành xây dựng giai đoạn I. Công ty đã thu hút được 4 nhà đầu tư nước ngoài và đang đàm phán với nhiều nhà đầu tư khác.

Với việc giai đoạn II được khởi công ngày 21.4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định nỗ lực quyết tâm của Viglacera trong việc mở rộng và tăng cường đầu tư tại Cuba.

Cũng tại sự kiện này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng khi chứng kiến việc trao giấy chứng nhận đầu tư của Chính phủ Cuba cho Công ty Agri-VMA của Việt Nam tham gia đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp ViMariel.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và tỉnh Artemisa đã ký và trao ý định thư về phát triển quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng tỉnh Artemisa 50 tấn gạo.

Cũng tại Đặc khu Phát triển Mariel, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và các đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã tham quan Trung tâm Công nghệ sinh học và di truyền Cuba (CIGB) thuộc Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba (BioCubaFarma).

Tại đây, ông Eduardo Martínez Díaz - Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma - đã có những chia sẻ với lãnh đạo Quốc hội hai nước về lịch sử hình thành CIGB. Tập đoàn đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những sản phẩm hợp tác với đối tác Việt Nam nằm trong giai đoạn sản xuất cuối cùng.

Năm ngoái, BioCubaFarma và Tập đoàn T&T Group của Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế và công nghệ sinh học.

Chúc Tập đoàn BioCubaFarma và các đối tác Việt Nam hợp tác hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị Việt Nam mới ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30.1.2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez hỗ trợ quá trình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai đất nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nâng quan hệ kinh tế, thương mại xứng tầm quan hệ lịch sử Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cuba, Thủ tướng Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký và trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực điện, dầu khí, vật liệu xây dựng và hàng không.

Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam

Thanh Hà |

Chính phủ Cuba sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cuba triển khai hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất lương thực - thực phẩm, năng lượng sạch, sản xuất hàng tiêu dùng.

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, 300 máy tính bảng

Thanh Hà |

Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, tặng Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Cuba 300 máy tính bảng.

Bổ nhiệm, điều động 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài ba Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm, ngành Công an còn điều động một số nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân...

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên kỳ nghỉ lễ

Vương Trần |

Công trường Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội làm việc bình thường để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thấy gì từ lần chốt giá mua Man United lần cuối cùng của các nhà thầu?

VIỆT HÙNG |

Càng gần đến cuối mùa, mong ước tống khứ nhà Glazer của các cổ động viên Man United đang dần trở thành sự thật khi các nhà thầu đã chốt mức giá lần thứ 3 và cũng có thể là lần cuối cùng.

Nhiều quy định mới trong chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 5.2023

Vương Trần |

Tháng 5.2023, nhiều quy định mới liên quan tới vấn đề quản lý, sử dụng đất đai sẽ có hiệu lực.

Nga phản ứng sau khi Ba Lan tịch thu trường học của sứ quán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc đột kích của cảnh sát Ba Lan vi phạm các quy tắc trong quan hệ song phương.

Nâng quan hệ kinh tế, thương mại xứng tầm quan hệ lịch sử Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Cuba, Thủ tướng Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký và trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực điện, dầu khí, vật liệu xây dựng và hàng không.

Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam

Thanh Hà |

Chính phủ Cuba sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cuba triển khai hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất lương thực - thực phẩm, năng lượng sạch, sản xuất hàng tiêu dùng.

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, 300 máy tính bảng

Thanh Hà |

Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo, tặng Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Cuba 300 máy tính bảng.