Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

Kỳ Quan |

Tối 30.6, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, Bến Tre), tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu (1.7.1822 - 1.7.2022) và 30 năm Ngày truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre.

Đến dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và các địa phương trên cả nước cùng Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, các đại sứ, tổng lãnh sự các nước, các nhà khoa học quốc tế.

Đại diện UNESCO trao Bằng chứng nhận Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: TT
Đại diện UNESCO trao Nghị quyết vinh danh của UNESCO công nhận Danh nhân thế giới Nguyễn Đình Chiểu cho tỉnh Bến Tre. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - ông Trần Ngọc Tam - đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Với tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó vươn lên, Nguyễn Đình Chiểu đã truyền cảm hứng cho cuộc Đồng Khởi thần kỳ năm 1960, góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giành nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có những cải thiện tích cực, không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO vinh Danh danh nhân và cùng tổ chức kỷ niệm 200 ngày sinh của ông tại Bến Tre. Đây là niềm tự hào cho đất nước Việt Nam nói chung, là vinh dự lớn cho tỉnh Bến Tre nói riêng. Sức ảnh hưởng, cốt cách, giá trị những tác phẩm của ông đã vươn tầm thế giới.

Tỉnh Bến Tre sẽ ra sức gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức, nhân cách của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, để tinh thần Đồng Khởi chống giặc ngoại xâm được lan tỏa hiệu quả trong phong trào thi đua Đồng Khởi mới trên tất cả lĩnh vực; Phát huy giá trị văn hoá dân tộc trong xây dựng văn hoá, con người Bến Tre; Tạo điều kiện cho văn hóa thấm sâu và trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển Bến Tre phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc, ngài Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - gửi lời cảm ơn đến tỉnh Bến Tre vì đã tổ chức chuỗi sự kiện vinh danh đầy ý nghĩa. Không những tôn vinh một cá nhân xuất sắc mà còn đề cao giá trị cá nhân danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tới cộng đồng quốc tế rộng lớn. Lý do để Đại hội đồng UNESCO đưa ra quyết định này vì tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhân vật xuất chúng và là một trong những nhà thơ Việt Nam được tôn vinh nhiều nhất, có các tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tại buổi lễ, đại diện UNESCO đã thực hiện nghi thức trao Nghị quyết vinh danh của UNESCO công nhận Danh nhân thế giới Nguyễn Đình Chiểu cho tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tỉnh Bến Tre là vùng quê gắn bó với Nguyễn Đình Chiểu. Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa sâu sắc nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản mà Nguyễn Đình Chiểu để lại cho thế hệ hiện tại và mai sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương cùng tỉnh Bến Tre và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Tiếp tục giới thiệu, quảng bá các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo khoa học quốc tế về Nguyễn Đình Chiểu

Kỳ Quan |

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ – nhà giáo – thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu, ngày 29.6, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Bộ VHTTDL và Ủy ban Quốc gia UNESCO đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay”.

Nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

Kỳ Quan |

Ngày 20.6, tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 2022).

UNESCO cùng vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Thanh Hà |

UNESCO nhất trí cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hội thảo khoa học quốc tế về Nguyễn Đình Chiểu

Kỳ Quan |

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ – nhà giáo – thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu, ngày 29.6, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Bộ VHTTDL và Ủy ban Quốc gia UNESCO đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay”.

Nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

Kỳ Quan |

Ngày 20.6, tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 2022).

UNESCO cùng vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Thanh Hà |

UNESCO nhất trí cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương.