Chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp bất thường lần 2

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần thứ hai vào chiều nay (30.12).

Chiều nay (30.12), Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần thứ hai để cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, chịu trách nhiệm về mọi mặt của Đảng và đất nước; quyết định những vấn đề chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Ban Chấp hành Trung ương làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm, họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi cần thiết.

Khi Bộ Chính trị thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường.

Kỳ họp gần nhất của Ban Chấp hành Trung ương là Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII diễn ra trong 7 ngày (3.10 - 9.10) đã thảo luận và quyết định ban hành ba nghị quyết, một kết luận.

Đó là Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một điểm mới tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đó là, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với các nhân sự Ủy viên Trung ương Đảng là các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Dự kiến, sau phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội khoá XV cũng sẽ tiến hành phiên họp bất thường lần thứ 2 vào đầu tháng 1.2023. Một trong những nội dung của kỳ họp bất thường này có bàn về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

10 kết quả công tác nổi bật của Ban Nội chính Trung ương năm 2022

Vương Trần |

Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật, tạo sức lan toả như tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ​​quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Bổ sung 9 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam; bổ sung 9 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3 nhân sự thôi tham gia BCH Trung ương, 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ

Vương Trần |

Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 20, đã có 3 nhân sự thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác; 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

10 kết quả công tác nổi bật của Ban Nội chính Trung ương năm 2022

Vương Trần |

Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật, tạo sức lan toả như tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ​​quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Bổ sung 9 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam; bổ sung 9 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3 nhân sự thôi tham gia BCH Trung ương, 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ

Vương Trần |

Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 20, đã có 3 nhân sự thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác; 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.