3 nội dung được thảo luận tại hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, các đại biểu sẽ xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung quan trọng.

Bổ sung, thay thế Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Sáng 26.12, tại Hà Nội, hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức khai mạc.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (giữa) dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, tại hội nghị này Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thứ hai, ban hành kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ ba, hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác.

Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các cụ, các vị xem xét tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác mặt trận” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Hải Nguyễn

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực chất, hiệu quả

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ, năm 2022, việc thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26.10.2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để toàn hệ thống mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, ông Lê Tiến Châu khẳng định, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước 5 năm 2021 - 2025.

Theo ông Lê Tiến Châu, trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam như:

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trên cơ sở đó, đề xuất nâng tầm, mở rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15.6.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam...

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới.

Chuẩn bị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu

VĨNH HOÀNG |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 từ ngày 25.11.2022 đến ngày 27.11.2022 tại Hà Nội.

Nâng cao giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội

THEO TTXVN |

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Có những cuốn sách phải mua nhưng chưa bao giờ dùng đến

Trang Hà |

Cuối mỗi học kỳ, khi cùng con thu dọn sách vở, chuẩn bị cho học kỳ mới, nhiều phụ huynh lại thấy những cuốn sách phủ bụi, mới cứng, chưa có dấu vân tay.

Lãi vay tăng mạnh, người mua nhà mệt mỏi

Gia Miêu |

Nhiều người mua nhà đang bị mắc kẹt trong việc vay vốn mua nhà, nếu tiếp tục vay thì lãi vay đang tăng cao, còn muốn bán thì lại không bán được.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, mạnh mẽ, thông qua đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được trong quá trình đổi mới.

Chuẩn bị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu

VĨNH HOÀNG |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 từ ngày 25.11.2022 đến ngày 27.11.2022 tại Hà Nội.

Nâng cao giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội

THEO TTXVN |

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội.