Đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai) cho rằng vấn đề tố cáo nặc danh, mạo danh quy định chưa đồng nhất. Trong khi đơn thư tố cáo mạo danh được tiếp nhận thì đơn thư nặc danh lại không được xem xét. Điều đó "rất dễ dẫn tới tình trạng là nơi nhận được đơn lấy lý do “theo quy định của pháp luật không giải quyết thì chúng tôi không giải quyết”, dẫn tới việc có thể bỏ lọt, bỏ sót vi phạm".
Từ đó đại biểu Bùi Văn Cường cho rằng ngay cả “khi nhận được đơn tố cáo nặc danh nhưng có nội dung thông tin rõ về người vi phạm” thì đã đủ điều kiện để xem xét xử lý.
Đối với đơn thư nặc danh nhưng có đủ căn cứ, tư liệu, tài liệu để xem xét thì có thể chưa tổ chức đoàn kiểm tra nhưng phải xem xét ngay bước đầu, nếu thấy có căn cứ thì phải tổ chức để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Về thời gian giải quyết, đại biểu Bùi Văn Cường cho rằng cần quy định về thời gian xử lý, giải quyết, chuyển hồ sơ tố cáo nếu thấy có dấu hiệu tội phạm rõ ràng, chi tiết, cụ thể. Nếu không quy định có thể dẫn tới tình trạng kéo dài, hoặc cố tình làm chậm thời gian xử lý vì lý do nào đó.
Đặc biệt, đại biểu Bùi Văn Cường đặt vấn đề chưa có chế tài đối với người tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nhất là hành vi tiết lộ danh tính của người tố cáo. Nếu chỉ quy định "chung chung là không tiết lộ, nhưng tiết lộ rồi thì vẫn chỉ là phê bình, rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc thì không được mà phải quy định chế tài cụ thể".
Ngay kể cả với người bị tố cáo cũng cần phải bảo vệ danh tính, danh dự của họ trước khi có kết luận xử lý tố cáo. Nếu không có thể xảy ra trường hợp nêu ra rồi, người bị tố cáo mất uy tín rồi, nhưng khi kết luận người tố cáo tố cáo không đúng sự thực, khi ấy sẽ có chế tài ra sao với người tiếp nhận, giải quyết tố cáo?
Cuối cùng, đại biểu Bùi Văn Cường nhấn mạnh công tác bảo vệ người tố cáo. Cho dù "Luật lần này đã khắc phục câu chuyện này với những quy định rất rõ ràng. Nhưng mà tôi cho là có liên quan nhất, trực tiếp nhất, đó là quy định đối với cơ quan tổ chức mà lãnh đạo đứng đầu khi xem xét liên quan đến công tác cán bộ, khen thưởng kỷ luật đối với người tố cáo phải có thông báo với cơ quan bảo vệ trước khi quyết định thì nó mới chặt chẽ. Chứ quyết định rồi thì còn gì để bảo vệ nữa" - đại biểu Bùi Văn Cường đề nghị.