Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Chiều tối 19.1, những chuyến xe 0 đồng do doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tổ chức đã lăn bánh đưa người lao động về quê ăn Tết. Những chuyến xe đầy nghĩa tình đã hỗ trợ cho những công nhân khó khăn, giúp người lao động xa quê đón Tết đoàn viên trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Hối hả chuẩn bị lên xe, công nhân Lê Văn Cương (công ty TNHH tháp gió O-Sung Vina) và con gái rất phấn khởi khi chuyến xe gần lăn bánh, đưa hai cha con trở về quê hương. Anh Cương chia sẻ, được hỗ trợ tiền vé nên có dư ra một khoản mua ít quà cho người thân ở quê dịp Tết.

"Công ty tổ chức chuyến xe cho công nhân về quê, đoàn tụ cùng gia đình thì tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi may mắn hơn rất nhiều người vì khó khăn nên chưa thể về quê đón xuân ấm áp bên gia đình", anh Cương nói

Theo đại diện công ty TNHH tháp gió O-Sung Vina, dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn tổ chức chuyến xe cho công nhân và người thân  về quê đón Tết. Chuyến xe xuất phát từ trụ sở công ty tại TX.Phú Mỹ, đưa người lao động về nhiều tỉnh, thành miền trung, miền bắc và điểm xa nhất là TP. Hà Nội.

Trước khi khởi hành, công ty còn tổ chức buổi liên hoan tất niên, tặng quà cho người lao động xuất sắc, tổ chức bốc thăm trúng thưởng, lì xì Tết cho toàn bộ người lao động.

"Chuyến xe của công ty cũng sẽ đón người lao động trở lại làm việc sau Tết. Chúng tôi hy vọng sau khi đón Tết vui vẻ bên gia đình, người lao động sẽ trở lại làm việc và nỗ lực, cố gắng trong lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty", ông Lee Yun Bum - Tổng giám đốc công ty TNHH tháp gió O-Sung Vina chia sẻ.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH San Fang Việt Nam cũng tổ chức những chuyến xe đưa hàng trăm người lao động về quê ăn Tết. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã hỗ trợ gần 130 vé xe, với kinh phí gần 130 triệu đồng cho công nhân đã 3 năm chưa về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ vé xe cho người lao động khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: Thành An
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ vé xe cho người lao động khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: Thành An

Chị Nguyễn Thị Kim Liên - một giáo viên được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ vé xe về quê cho biết, với đồng lương giáo viên tiểu học và chồng là công nhân trong Khu công nghiệp, hoàn cảnh khó khăn nên 3 mùa xuân qua hai vợ chồng đều phải đón Tết xa nhà. Năm nay, cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn nên gia đình đã quyết định về quê sum họp.

"Được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng tiền tàu xe, dù không nhiều nhưng người lao động xa quê cảm thấy vui và phấn khởi", chị Liên chia sẻ.

Nhiều năm nay, những tấm vé nghĩa tình và chuyến xe 0 đồng đã được công đoàn các cấp cùng các doanh nghiệp duy trì, giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được sum họp, đoàn tụ với người thân mỗi khi Tết đến xuân về. Những hoạt động đầy ý nghĩa này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để người công nhân quay trở lại, tiếp tục lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thương những chuyến xe bánh in gom Tết cho gia đình

THUỲ TRANG |

Khi siêu thị, hàng quán mọc lên khắp nơi, những món bánh truyền thống có lúc bị chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Vậy nhưng cứ Tết đến, má tôi vẫn nhắc về những chiếc bánh in. Bởi trong những năm tháng khó nhọc, đã có lúc nhờ những chuyến xe chở bánh in từ quê ra mà Tết với mấy anh em tôi có thêm chiếc áo mới.

Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân khó khăn ở Bình Phước về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Người vận chuyển những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Thương những chuyến xe bánh in gom Tết cho gia đình

THUỲ TRANG |

Khi siêu thị, hàng quán mọc lên khắp nơi, những món bánh truyền thống có lúc bị chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Vậy nhưng cứ Tết đến, má tôi vẫn nhắc về những chiếc bánh in. Bởi trong những năm tháng khó nhọc, đã có lúc nhờ những chuyến xe chở bánh in từ quê ra mà Tết với mấy anh em tôi có thêm chiếc áo mới.

Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân khó khăn ở Bình Phước về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Người vận chuyển những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.