Chậm chuyển đổi, doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với hàng rào kỹ thuật xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam triển khai những dự án chuyển đổi xanh quan trọng. Bởi nếu chậm chuyển đổi, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng rào kỹ thuật xanh.

Khả năng thu hút các doanh nghiệp không còn nằm ở lao động giá rẻ

Ngày 23.8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam thường niên (VCSF).

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, phục hồi xanh, trung hòa carbon, chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cùng với bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại và từng bước đi vào chính sách và hành động cụ thể của các quốc gia.

Phó Thủ tướng cho biết năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút các doanh nghiệp của mỗi quốc gia hiện nay không còn nằm ở lao động giá rẻ, chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ đất đai "mà sẽ đến bằng sự hấp dẫn của nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch".

Đây là cơ hội cho những quốc gia nhanh chóng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhưng cũng là thách thức, rào cản không thể vượt qua đối với những ai chậm chân.

Phó Thủ tướng kêu gọi các quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam triển khai những dự án chuyển đổi xanh quan trọng.

Bởi nếu chậm chuyển đổi, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng rào kỹ thuật xanh, giảm phát thải tạo ra những thách thức lớn trong thâm nhập thị trường, đặc biệt là trong điều kiện 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2023. Ảnh: VGP
Các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2023. Ảnh: VGP

Muốn thành công thì cần tư duy và hành động đột phá

Theo Phó Thủ tướng, quá trình chuyển đổi xanh là cuộc cách mạng, mà muốn thành công thì cần tư duy và hành động đột phá, nhất là mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới xanh hơn, hiệu quả và thông minh hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mọi mặt của đời sống xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là triển khai Luật Bảo vệ môi trường, tạo khung khổ pháp lý cho năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn; tập trung nguồn lực thực hiện những nhiệm vụ có tính đột phá, trọng tâm trong từng giai đoạn.

Xây dựng các quy định về mua sắm xanh; thực hiện lộ trình thay thế các nhiên liệu hóa thạch bằng các nhiên liệu, nguyên liệu thân thiện với môi trường; phát triển hệ thống giao thông xanh; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản phẩm xanh, truy xuất dấu vết carbon; thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với hệ sinh thái năng lượng sạch - công nghiệp xanh và hệ thống các cảng biển, logistics,…; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao sản xuất theo chu trình tuần hoàn...

Tăng cường đầu tư hạ tầng đa mục tiêu kỹ thuật, công nghệ thông tin, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, với sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

Trên cuộc đua hướng tới tương lai xanh rộng mở, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần nhìn nhận phát triển bền vững không phải là gánh nặng hay chi phí mà đây là cơ hội theo mệnh lệnh của thị trường, với sự đồng hành của Chính phủ và đổi mới của các tổ chức tài chính.

Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh, tận dụng cơ hội đi đầu trong các ngành sản xuất xanh, nhất là trong triển khai những dự án, chính sách thí điểm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc phát triển sản xuất, duy trì việc làm, cải thiện điều kiện lao động, thu nhập, tăng cường phúc lợi và bảo đảm an sinh cho người lao động của mỗi doanh nghiệp cũng là những biện pháp rất có ý nghĩa đối với phát triển bền vững, bao trùm.

"Chính phủ mong muốn sau diễn đàn sẽ nhận được những đề xuất, ý tưởng, sáng kiến góp phần kiến tạo thể chế nhằm thực hiện chuyển đổi xanh trong năng lượng, nông nghiệp, giao thông, xây dựng…", Phó Thủ tướng nói.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Văn phòng Chính phủ vừa vừa Văn bản 6353 ngày 18.8 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 theo Nghị quyết 58 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Chính phủ luôn lắng nghe, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 17.8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp rà soát Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28.6.2023 và Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 17.4.2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi Thông tư 06 để cấp tín dụng cho doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẩn trương chủ trì họp ngay với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan để nghe báo cáo và nghiên cứu chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8, Bắc Bộ có mưa rào, dông; vùng núi, trung du Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác.

Lở đất kinh hoàng quét sạch hàng loạt nhà cao tầng ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Trận lở đất kinh hoàng quét sạch ít nhất 9 tòa nhà cao tầng ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 24.8.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24.8.2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Diễn biến vụ anh trai tâm thần tặng em gái toàn bộ nhà đất

QUANG ĐẠI |

Việc em gái biết rõ anh trai là người tâm thần nhưng vẫn nhận tặng tài sản từ người anh, theo các chuyên gia pháp lý thì người em gái không thể vô can.

Giải mã cơn sốt tìm mua nhà tập thể cũ ở Hà Nội

THU GIANG |

Phân khúc nhà tập thể cũ đang được nhiều người gần đây săn lùng khi các dự án chung cư mới tại TP Hà Nội dần trở nên khan hiếm. Điều đáng nói, dù tiện ích thiếu đủ thứ nhưng đa số căn nhà tập thể này đang được bán với mức giá hàng trăm triệu đồng/m2, ngang ngửa phân khúc chung cư cao cấp tại nội đô.

Khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Văn phòng Chính phủ vừa vừa Văn bản 6353 ngày 18.8 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 theo Nghị quyết 58 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Chính phủ luôn lắng nghe, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 17.8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp rà soát Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28.6.2023 và Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 17.4.2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi Thông tư 06 để cấp tín dụng cho doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẩn trương chủ trì họp ngay với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan để nghe báo cáo và nghiên cứu chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp