Cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm là nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Quảng Ninh đưa ra và nhấn mạnh yêu cầu các địa phương trên địa bàn hoàn thành trong cuộc họp hôm nay (15.9).

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của Quảng Ninh khởi sắc ở nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 10,21%, cao hơn 1,36 điểm % so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.930 tỉ đồng, tăng 22%, trong đó thu nội địa đạt 29.830 tỉ đồng, bằng 71% dự toán, tăng 13%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.971 tỉ đồng, tăng 10,15% cùng kỳ.

Ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, vững chắc, 9 tháng đầu năm ước đón 9,17 triệu lượt khách, gấp 3,55 lần so với cùng kỳ.

3 tháng cuối năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao tỉ lệ giải ngân đầu tư công, nâng cao chất lượng công trình đầu tư công và đảm bảo không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư trong triển khai quyết liệt các giải pháp tăng tỉ lệ nguồn vốn đầu tư công gắn với khối lượng hoàn thành và nâng cao chất lượng công trình, dự án; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với tiến độ, khối lượng hoàn thành; tiếp tục giữ địa bàn ổn định trong dịch bệnh, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định khi thực hiện sắp xếp lại các mô hình theo Thông báo kết luận 16 của Bộ Chính trị.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Thợ lò Quảng Ninh có thu nhập cao nhất một năm là bao nhiêu?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số gần 4.000 thợ lò của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, đã xuất hiện một số thợ lò đạt mức thu nhập khoảng nửa tỉ đồng/năm.

Quảng Ninh: Trưởng Công an TP.Uông Bí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 14.9, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Quảng Ninh: Ngành giáo dục “thu lợi” từ những chuyến xe “0 đồng”

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những chuyến xe “0 đồng” đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại đang được TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triển khai ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thợ lò Quảng Ninh có thu nhập cao nhất một năm là bao nhiêu?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số gần 4.000 thợ lò của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, đã xuất hiện một số thợ lò đạt mức thu nhập khoảng nửa tỉ đồng/năm.

Quảng Ninh: Trưởng Công an TP.Uông Bí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 14.9, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Quảng Ninh: Ngành giáo dục “thu lợi” từ những chuyến xe “0 đồng”

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những chuyến xe “0 đồng” đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại đang được TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triển khai ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa.