Canada hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh

Hải Anh |

Canada khẳng định tiếp tục là người bạn và đối tác tin cậy, hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh.

Ngày 13.7 đã diễn ra Đối thoại trực tuyến ASEAN-Canada lần thứ 18. Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN-Canada để thảo luận và định hướng hợp tác ASEAN-Canada, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada vào tháng 8 sắp tới.

Trợ lý Ngoại trưởng, Trưởng SOM Canada, Paul Thoppil nhấn mạnh, ASEAN là đối tác chủ chốt của Canada, nhất quán coi trọng quan hệ với ASEAN là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Canada. Canada mong muốn nâng tầm quan hệ với ASEAN và tham gia sâu rộng hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN chủ trì như Cấp cao Đông Á (EAS). Nhân dịp này, Canada đề xuất tổ chức Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác ASEAN-Canada trong năm 2022.

Canada khẳng định tiếp tục là người bạn và đối tác tin cậy, hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh. Đến nay Canada đã dành 1,3 tỉ đô la Canada cho các nỗ lực phòng chống dịch bệnh trên thế giới, trong đó đóng góp 545 triệu đô la Canada cho cơ chế COVAX để mua, cung ứng và phân phối vaccine cho các nước thu nhập thấp và trung bình.

Cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Canada thời gian qua, ASEAN đánh giá cao Canada cam kết đóng góp 3,5 triệu đô la Canada cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 trong 5 năm tới. ASEAN đề nghị Canada ủng hộ Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực của ASEAN, hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể và bảo đảm tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và đồng đều.

Các nước ASEAN và Canada nhất trí phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, ưu tiên khởi động đàm phán xây dựng Khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN-Canada trong năm 2021. Các bên nhất trí tiếp tục các chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như Chương trình học bổng trao đổi phát triển giáo dục ASEAN-Canada (SEED), đồng thời tăng cường hợp tác phát triển bền vững và ứng dụng các thành quả đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt đoàn Việt Nam, ông Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phòng chống dịch bệnh của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể. Đề nghị Canada hỗ trợ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng, đồng đều, an toàn và hiệu quả. Đoàn Việt Nam cũng đề nghị Canada phối hợp duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng, hỗ trợ ASEAN phát triển hợp tác tiểu vùng đồng đều và bền vững và tiếp tục các chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu hộ vệ Hải quân Việt Nam lên đường thi đấu "Cúp biển" Army Games 2021

Thanh Hà |

Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Ranh sáng 13.7 lên đường tới Liên bang Nga tham dự lễ duyệt binh và tranh tài tại Army Games 2021.

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng đã về đến Việt Nam

Thanh Hà |

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng Việt Nam thông qua COVAX đã về đến sân bay Nội Bài.

Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN triển khai Chương trình ứng phó nhanh COVID-19

Hải Anh |

Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 25 đã được tổ chức ngày 6.7 theo hình thức trực tuyến.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tàu hộ vệ Hải quân Việt Nam lên đường thi đấu "Cúp biển" Army Games 2021

Thanh Hà |

Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Ranh sáng 13.7 lên đường tới Liên bang Nga tham dự lễ duyệt binh và tranh tài tại Army Games 2021.

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng đã về đến Việt Nam

Thanh Hà |

2 triệu liều vaccine Moderna Mỹ tặng Việt Nam thông qua COVAX đã về đến sân bay Nội Bài.

Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN triển khai Chương trình ứng phó nhanh COVID-19

Hải Anh |

Đối thoại thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 25 đã được tổ chức ngày 6.7 theo hình thức trực tuyến.