Cần Thơ cần có giải pháp hiệu quả trong sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực

Tạ Quang - Văn Sĩ |

Sáng 13.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền, các chức sắc tôn giáo và cán bộ quản lý, nhân viên y tế, cán bộ, sinh viên ngành y tại thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Nhiều kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV; Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ 9 tháng năm 2022, hội nghị đã ghi nhận 8 cử tri phát biểu gần 20 ý kiến.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Trong đó, tập trung ở các nội dung kiến nghị như: Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đối với người có thẻ BHYT như đã qua; Bộ Nội vụ, Quốc hội xem xét nâng lương cho cán bộ bán chuyên trách xã phường đảm bảo cuộc sống, giúp họ yên tâm công tác; Trung ương cần có những chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án đã giao nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai, nhất là các dự án trọng điểm, dự án phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội;

Đồng thời, cử tri Cần Thơ cũng mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm kiềm chế, ổn định giá cả vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu để ổn định sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Cử tri Ngô Thanh Tiến (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Tạ Quang.
Cử tri Ngô Thanh Tiến (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Tạ Quang.

Đối với thực hiện chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo sớm triển khai các công trình, dự án để thúc đẩy kinh tế, xã hội TP. Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung.

Liên quan đến cán bộ, nhân viên ngành y, cử tri mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo tăng mức lương, phụ cấp để đảm bảo đời sống của đội ngũ này. Bởi, đã qua, do áp lực công việc và chế độ còn thấp chưa đảm bảo cuộc sống, nhiều cán bộ, nhân viên y tế ở nhiều cơ sở y tế công lập đã bỏ việc, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, Trung ương cần có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập để vượt qua khó khăn trước mắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Cảm ơn những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và của đất nước, thể hiện sự tin tưởng của cử tri với cơ quan đại biểu dân cử.

Thủ tướng cũng đã trao đổi nhiều ý kiến cử tri đặt ra, đồng thời tiếp thu, ghi nhận ý kiến của bà con để có quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Chia sẻ với bà con cử tri Cần Thơ, Thủ tướng thông tin, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù đối mặt với những khó khăn trước tình hình thế giới và trong nước, song với sự nỗ lực của cả hệ thống Chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, kinh tế, xã hội của nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đã mang lại thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, theo dự thảo báo cáo của Chính phủ, cả năm 2022 dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao. Cụ thể, vượt 6 chỉ tiêu đề ra, nhất là về tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 8%.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, ước cả năm GDP tăng trưởng cao hơn kế hoạch, được các tổ chức quốc tế có uy tín đồng thuận đánh giá cao. Thu ngân sách nhà nước ước cả năm vượt 14,3% so với dự toán, tạo dư địa trong điều hành tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống người dân. Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm ước tăng 10,7%, là động lực để nền kinh tế đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức nước ta đang đối mặt như: Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc. Lạm phát, giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu, mong muốn của người dân. Công tác điều hành giá cả các mặt hàng nhạy cảm, thiết yếu còn hạn chế, chưa kịp thời. Vấn đề phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội, chính trị của quốc gia.

Cùng với đó, một bộ phận đời sống người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa được kịp thời, triệt để. Công tác phòng chống cháy nổ, đấu tranh, phòng chống tội phạm qua mạng còn hạn chế.

Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế là do công tác nắm tình hình, phân tích tình hình trong nước và thế giới còn yếu. Một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu kém, chưa nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp của các ngành, địa phương chưa chặt chẽ. Việc phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao năng lực cấp dưới còn hạn chế.

Không say trên thắng lợi

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển mạnh và khá toàn diện của thành phố Cần Thơ trong 9 tháng của năm 2022. Để Cần Thơ phát triển bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ Trung ương trong triển khai thực hiện các dự án quan trọng, dự án động lực.

Trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cần theo dõi sát và nắm chắc tình hình để đưa ra nhận định, đề ra mục tiêu, giải pháp thực thi hiệu quả. Coi trọng và có những giải pháp hiệu quả trong sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực, lao động phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Lãnh đạo các ngành, các cấp ở Cần Thơ không được say sưa với những thắng lợi mà phải luôn nêu cao quyết tâm trên tinh thần đã áp lực thì càng phải nỗ lực để đưa kinh tế, xã hội của thành phố nói riêng, cả vùng ĐBSCL nói chung vươn lên phát triển xứng tầm.

Tạ Quang - Văn Sĩ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng ngày 13.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền, các chức sắc tôn giáo và cán bộ quản lý, nhân viên y tế, cán bộ, sinh viên ngành y tại thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng dự Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 2

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong hợp tác với các nước ASEAN để thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ.

Thủ tướng: Doanh nhân cần trau dồi bản lĩnh nghề, đạo đức kinh doanh

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh; hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước;

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Văn Sỹ - Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng ngày 13.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền, các chức sắc tôn giáo và cán bộ quản lý, nhân viên y tế, cán bộ, sinh viên ngành y tại thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng dự Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 2

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong hợp tác với các nước ASEAN để thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ.

Thủ tướng: Doanh nhân cần trau dồi bản lĩnh nghề, đạo đức kinh doanh

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh; hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước;