Cần quy định số người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ái Vân |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thiết phải có quy định khung số lượng người tối thiểu và tối đa tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại một đơn vị cấp xã ngay trong luật để tránh sự tùy nghi.

Tính toán các nguồn kinh phí cho phù hợp

Ngày 24.6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thảo luận về bố trí địa điểm làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên) cho rằng, thực tế, khi chúng ta thu gọn từ 3 đầu mối là Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng thành 1 đầu mối là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Tổ bảo vệ an ninh, trật tự) thì việc bố trí địa điểm làm việc sẽ đỡ áp lực hơn.

Sau khi kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trên toàn quốc dự kiến sẽ có 103.568 tổ cần được bố trí nơi làm việc. Trong khi đó, thực tiễn việc tận dụng trụ sở, nơi làm việc của lực lượng bảo vệ dân phố, hay trụ sở của UBND, Công an cấp xã cũng không nhiều.

Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên). Ảnh: Quochoi.vn

Do đó, để đảm bảo điều kiện cơ sở làm việc, đại biểu Quàng Thị Nguyệt đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét quy định thêm phương án bố trí địa điểm làm việc cho các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự này.

Về quy định chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Nguyệt bày tỏ sự đồng tình với quy định tại Điều 20 Dự thảo Luật về bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị, khi chính sách ban hành ra cần phải đảm bảo được thực thi trong thực tiễn. Theo đó, cần tính toán, quy định trong Luật để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách này đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhất là cần cân đối ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách, nhất là các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi, biên giới.

Cần có khung số lượng người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở

Cũng tham gia thảo luận về dự thảo Luật, Đại biểu Cao Mạnh Linh (Đoàn Thanh Hoá) nêu nội dung về khung số lượng người tham gia tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại biểu Cao Mạnh Linh (đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Cao Mạnh Linh (đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Linh cho rằng, do lực lượng này được hưởng hỗ trợ thường xuyên về ngân sách nên ngoài việc giao địa phương tự quyết định số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số người tham gia cụ thể thì cần thiết phải có quy định khung số lượng người tham gia tối thiểu và tối đa bao nhiêu người tại một đơn vị cấp xã ngay trong luật để tránh tùy nghi.

Vì thực tiễn nếu địa phương có điều kiện về ngân sách có thể sẽ bố trí số lượng người nhiều hơn, nhưng địa phương do khó khăn về ngân sách nên dù nhu cầu thực tiễn là có nhưng lại không bố trí đủ số lượng người theo yêu cầu. Đồng thời, nếu không có khung cơ bản thì sẽ khó khăn trong việc cân đối ngân sách và đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) cho rằng, cần phải bổ sung quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở này, có thể gọi là bán chính quy. Theo đó, bên cạnh yếu tố đạo đức thì cần phải có nghiệp vụ, bởi vì đây là những người sẽ liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, đặc biệt là quyền con người, quyền công dân.

Do vậy, theo đại biểu Đồng Ngọc Ba, cần phải quy định rõ những nghĩa vụ như trung thực, dũng cảm, tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng, lễ phép và kính trọng nhân dân…, tương tự như các lực lượng chức năng có liên quan khác.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Không phân công nhiệm vụ quá phức tạp cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Tô Thế |

Tại phiên thảo luận ngày 24.6, một số đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc việc thông qua luật Lực lượng an ninh, trật tự cơ sở nếu tăng chi ngân sách, tăng biên chế. Ngoài ra, nếu thông qua dự thảo luật thì cần quy định rõ về nhiệm vụ của lực lượng này.

Xây dựng cơ sở phường, xã là những pháo đài về an ninh trật tự

Phạm Đông |

Ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - thay mặt Chính phủ đã trình tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc ban hành luật để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Luân chuyển nhà giáo công an đến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

Hoàng Quang |

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân. Trong đó, sẽ tăng cường luân chuyển nhà giáo giảng dạy nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát đến địa bàn cơ sở, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Hiện trạng loạt cây cầu “đắp chiếu” nhiều năm ở TPHCM sắp tái khởi động

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Cầu Tăng Long, Ông Nhiêu và Phước Long với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng chậm tiến độ, "đắp chiếu" nhiều năm sẽ tái khởi động lại trong quý III/2023.

Trải nghiệm cả đời không quên của người từng ngồi tàu lặn thám hiểm Titanic

LINH BOO (THEO SALTWIRE) |

Từng chi 100.000 USD để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương, Bill Price cho rằng mình đã khá vô tâm khi mạo hiểm tính mạng cho chuyến đi.

Giả danh cán bộ thanh tra liên hệ với gia đình bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Có một số đối tượng tự xưng cán bộ thanh tra đòi đến làm việc tại gia đình bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

HLV Mai Đức Chung: Thể lực của tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm

HOÀNG HUÊ |

Sau trận thua 1-2 trước tuyển nữ Đức, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, thể lực và bản lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam đã được nâng tầm.

Không phân công nhiệm vụ quá phức tạp cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Tô Thế |

Tại phiên thảo luận ngày 24.6, một số đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc việc thông qua luật Lực lượng an ninh, trật tự cơ sở nếu tăng chi ngân sách, tăng biên chế. Ngoài ra, nếu thông qua dự thảo luật thì cần quy định rõ về nhiệm vụ của lực lượng này.

Xây dựng cơ sở phường, xã là những pháo đài về an ninh trật tự

Phạm Đông |

Ngày 20.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - thay mặt Chính phủ đã trình tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc ban hành luật để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Luân chuyển nhà giáo công an đến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

Hoàng Quang |

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân. Trong đó, sẽ tăng cường luân chuyển nhà giáo giảng dạy nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát đến địa bàn cơ sở, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.