Chống giặc "nội xâm" và mệnh lệnh không ngừng, không dừng, không nghỉ

Cán bộ sa ngã bởi những "viên đạn bọc đường"

VƯƠNG TRẦN |

Từ chủ trương của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực đã bị xử lí, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy nhiều cán bộ đã bị “ma lực” của đồng tiền cám dỗ và bị gục ngã trước những “viên đạn bọc đường”.

Ma lực của đồng tiền khiến nhiều cán bộ “dính chàm”

Trong phiên thảo luận về báo cáo giám sát liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) phải thốt lên, cảm thán: “Có những cú lừa ngoạn mục, sắc như dao cắt của Công ty Việt Á trong tổ chức cơ sở sản xuất kit test thật đau đớn, thật đáng lên án và sự trả giá là quá đắt, quá lớn”.

Cái giá quá đắt ở đây bởi quá nhiều cán bộ đã “lầm đường, lạc lối”, không làm chủ được chính mình trước cạm bẫy của tiền bạc để sa vào lao lí do tham nhũng, tiêu cực.

Đến đầu tháng 5.2023, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can - liên quan tới vụ án Việt Á về mua kít test xét nghiệm.

Một đại án khác trong bối cảnh phòng, chống dịch đó là vụ “chuyến bay giải cứu”. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “đưa và nhận hối lộ”, khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số địa phương.

Đến ngày 3.4.2023, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 54 bị can về 5 hành vi phạm tội (gồm: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản).

Nhiều quan chức cấp cao đã dính vòng lao lí như cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng; cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam... vì liên quan tới tham nhũng, tiêu cực.

Hay từ cuối năm 2022, hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm đường thủy và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị phơi bày thông qua các hành vi nhận hối lộ khi các chủ phương tiện đi đăng kiểm. Đến đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã đưa vụ án vào diện theo dõi và điều tra. Đến nay, cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét và khởi tố, bắt giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho hay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân nên càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

“Do đó, nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Đó chính là những “viên đạn bọc đường” làm gục ngã cán bộ” - ông Tiến nói.

Mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước

Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương - cho hay, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Hà phân tích, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhận định rõ, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đóng vai trò quan trọng, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp lớn trong việc giải quyết công ăn, việc làm, đóng góp rất lớn trong hoạt động an sinh, xã hội, từ thiện… Tuy nhiên, liên quan tới hoạt động của khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã bộc lộ, chứa đựng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại tới cả hệ thống chính trị. Do đó, Đảng ta đã ban hành những quy định kịp thời để đấu tranh hiệu quả với công tác PCTNTC ở khu vực này.

Đầu năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều điểm nhấn rất quan trọng. Trong đó, Kết luận 12-KL/TW nhấn mạnh từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước...

Cán bộ bị những “viên đạn bọc đường” công phá, gục ngã

“Khi bước vào cơ chế thị trường, bên cạnh những điểm tích cực thì nhiều cán bộ đã không làm chủ được chính mình, bị những “viên đạn bọc đường” công phá, gục ngã” - ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chùn chân, mỏi gối

VƯƠNG TRẦN |

Từ đầu nhiệm kì khoá XIII tới nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chặt cành sâu để cứu cả cánh rừng

VƯƠNG TRẦN |

Quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận rõ sự nguy hại của tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo tinh thần này, từ đầu nhiệm kì khoá XIII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này.

Quảng Ngãi thu hồi hơn 41,5 tỉ đồng thất thoát từ các vụ án tham nhũng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỉ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỉ đồng.

Cả xóm bị cắt điện, người dân đổ ra ngõ tránh nóng

TÙNG GIANG - ĐINH THIÊN |

Dưới thời tiết oi ả của mùa hè, tại Hà Nội nhiều khu vực bị cắt điện. Ở trong nhà bí bách nên người dân ra sân tập thể trò chuyện, tán gẫu để tránh nóng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Vụ hô biến đất công thành tư ở Tuyên Quang sau 1 năm được phanh phui

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau gần 1 năm được phanh phui trước dư luận, vụ việc âm thầm "hô biến" hàng nghìn m2 đất công tại xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương) thành đất sở hữu tư đã có kết quả kiểm tra, trách nhiệm của các cá nhân được chỉ ra nhưng đến nay chưa một ai bị xử lý.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chùn chân, mỏi gối

VƯƠNG TRẦN |

Từ đầu nhiệm kì khoá XIII tới nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chặt cành sâu để cứu cả cánh rừng

VƯƠNG TRẦN |

Quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận rõ sự nguy hại của tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo tinh thần này, từ đầu nhiệm kì khoá XIII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này.

Quảng Ngãi thu hồi hơn 41,5 tỉ đồng thất thoát từ các vụ án tham nhũng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỉ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỉ đồng.