Chống giặc "Nội xâm" và mệnh lệnh không ngừng, không dừng, không nghỉ:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chùn chân, mỏi gối

VƯƠNG TRẦN |

Từ đầu nhiệm kì khoá XIII tới nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt.

Sự chuyển động rõ nét từ Trung ương tới địa phương

Kế thừa và phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kì trước, nhiệm kì Đại hội XIII, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương và giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, công tác phát hiện và xử lí tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá.

Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phân tích, từ chủ trương của Đảng về công tác PCTNTC, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực đã bị xử lí, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Ngay cả các quan chức đứng đầu các địa phương hay các Bộ trưởng, trưởng ngành, bất kì ai có sai phạm đều bị xử lí.

Từ đầu nhiệm kì khoá XIII tới nay, đã có trên 10 Uỷ viên Trung ương khoá XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Không chỉ ở Trung ương, công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp quận, huyện như: Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu,...

“Có thể thấy sự chuyển động rất rõ nét, không ai có thể ngoài cuộc trong công cuộc đấu tranh PCTNTC” - ông Nguyễn Túc nói.

Không chùn chân, mỏi gối

Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5.2023, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ/2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án/864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so cùng kì năm 2022).

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - thông tin, các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Điển hình như các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan...

PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng, đây chính là những minh chứng rõ nét về công cuộc đấu tranh PCTNTC của Đảng ta “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Đó cũng chính là tinh thần mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Chống tham nhũng theo đúng tinh thần “không ngừng, không dừng, không nghỉ”, không chùn chân, mỏi gối” - PGS.TS Lê Quốc Lý khẳng định.

Trong phát biểu tổng kết Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kì khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đến nay, có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Phát huy tinh thần “4 hơn” và “3 không” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hồi đầu tháng 5.2023, thông tin về một số nội dung quan trọng của cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương - cho biết, về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng cần phát huy kết quả đạt được, thực hiện “4 hơn” và “3 không”.

“4 hơn” đó là: Làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Và “3 không” là: Không đùn đẩy, không né tránh và không đổ lỗi khách quan với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh PCTNTC.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chặt cành sâu để cứu cả cánh rừng

VƯƠNG TRẦN |

Quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận rõ sự nguy hại của tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo tinh thần này, từ đầu nhiệm kì khoá XIII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này.

Quảng Ngãi thu hồi hơn 41,5 tỉ đồng thất thoát từ các vụ án tham nhũng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỉ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỉ đồng.

Kiểm soát quyền lực, yếu tố then chốt để phòng, chống tham nhũng

PGS TS Nguyễn Quốc Sửu - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương |

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.

Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh cần thiết kiểm định sự ổn định của dòng tiền

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán có thể sẽ có nhịp điều chỉnh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng chung và mục tiêu của VN-Index vẫn được duy trì là vùng 1.150 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6: Mưa dông ở ba miền, có nơi mưa rất to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6, Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to cục bộ; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa mưa to đến rất to và rải rác có dông.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Ngã rẽ

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tiến không phải là con của bà Năm. Sau trận bà Năm ốm liệt cả tháng trời không khỏi, tinh thần ám ảnh hỗn loạn đến mức phải bỏ về quê để ông Phú một mình trụ lại. Sau này trong một trận sốt rét rừng thập tử nhất sinh, ông được một người phụ nữ quá lứa lỡ thì làm cùng nông trường tên May chăm sóc, lửa gần rơm rơm nào mà không cháy, như lẽ tự nhiên cu Tiến cứ thế chào đời.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hồng.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Chặt cành sâu để cứu cả cánh rừng

VƯƠNG TRẦN |

Quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận rõ sự nguy hại của tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo tinh thần này, từ đầu nhiệm kì khoá XIII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này.

Quảng Ngãi thu hồi hơn 41,5 tỉ đồng thất thoát từ các vụ án tham nhũng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỉ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỉ đồng.

Kiểm soát quyền lực, yếu tố then chốt để phòng, chống tham nhũng

PGS TS Nguyễn Quốc Sửu - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương |

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.