Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Người dân còn đói thì đừng nghĩ đến việc về nhà"

Nhóm PV |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, các cấp lãnh đạo đã giao Bộ đề xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ trong ngành đã làm ngày làm đêm, Thứ bảy, Chủ nhật nào cũng làm. "Tinh thần tôi nói thẳng là: Người dân còn đói thì đừng có nghĩ đến việc về nhà!".

Người dân còn đói thì đừng có nghĩ đến việc về nhà!

Tại phiên chất vấn chiều nay (10.11), đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (đoàn Hải Dương) đặt câu hỏi tới Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) về "căn bệnh cố hữu" khi triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn chậm, quy trình còn phức tạp, các địa phương còn máy móc...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn. Ảnh QH
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn. Ảnh QH

Trả lời vấn đề của đại biểu về giải pháp khắc phục tình trạng chậm triển khai hỗ trợ người dân, Bộ trưởng cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, các cấp lãnh đạo đã giao Bộ đề xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ trong ngành đã làm ngày làm đêm, Thứ bảy, Chủ nhật nào cũng làm.

"Tinh thần tôi nói thẳng là: Người dân còn đói thì đừng có nghĩ đến việc về nhà!". Theo đó, anh em đều rất quán triệt, triển khai xây dựng chính sách rất nhanh. Chúng tôi đã cố gắng hết mức, chỉ những việc vượt luật thì để lại, còn vướng mắc nào thuộc thẩm quyền Chính phủ thì trình sửa ngay", Bộ trưởng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng, các chính sách theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 không thể nào thông thoáng hơn, có chính sách như hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động không phải kê khai gì, chỉ chờ tiền về tài khoản. Nghị quyết 68 cũng chỉ phát hiện 2 vướng mắc và đã sửa ngay bằng Nghị quyết 116.

Bộ trưởng lấy ví dụ Nghị quyết 116, người lao động không phải kê khai bất kỳ nội dung gì, tự động bảo hiểm xã hội sẽ chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản. Do vậy, chỉ trong 5 ngày, hơn 363.000 doanh nghiệp đã được hưởng hỗ trợ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, việc triển khai có nơi còn cứng nhắc. Ông dẫn chứng, có một địa phương chỉ chi tiền ăn hỗ trợ F0 và trẻ em phải cách ly mà trình bày 3 trang giấy về vướng mắc.

“Tôi phải nói, các đồng chí cứ làm đi, tiền ăn của F0 và trẻ em mà sai thì tôi chịu trách nhiệm. Từ đó địa phương mới cho thanh toán”, Bộ trưởng nói và cho biết, tâm lý địa phương sợ sai, sợ trách nhiệm là có.

Theo Bộ trưởng, trong vấn đề này có lỗi của ngành khi tuyên truyền không kỹ, không đầy đủ. Tuy nhiên, về cơ bản thủ tục là thông thoáng, cơ bản là đảm bảo.

Cách chức cán bộ vì để người nhà vào danh sách hộ nghèo

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) nêu vấn đề dư luận bất bình về việc trục lợi chính sách hỗ trợ, ông hỏi Bộ trưởng LĐTB&XH về công tác quản lý, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm như thế nào, đã xử lý ra sao. Đồng thời, cơ quan Nhà nước cần quan tâm vấn đề gì để tăng cường hỗ trợ cho người lao động.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên)
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên)

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đối với việc trục lợi chính sách, các quy định đều nêu rõ phân công trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức, địa phương, người đứng đầu của các ngành được phân công. Ví dụ liên quan đến chính sách vay cho người lao động là thống đốc ngân hàng, liên quan đến gói hỗ trợ tiền mặt, chỉ đạo là Bộ LĐTB&XH…

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đi kiểm tra, đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, gói hỗ trợ. Ông nhắc việc Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ LĐTB&XH phối hợp với UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức 12 đoàn đi kiểm tra ở 33 tỉnh, thành phố.

“Kết quả cho đến nay, có tổng hợp lại toàn bộ tình hình. Đối với câu hỏi có trục lợi không, chúng tôi trả lời có. Ở gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42, phát hiện và xử lý 4 trường hợp ở 4 địa phương. Trong đó có những địa phương phải cách chức cả bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch Mặt trận vì để người nhà trong danh sách hộ nghèo, trong danh sách hưởng chính sách”, ông Dung nói.

Bộ trưởng cho biết, tất cả địa phương đều quan tâm đến việc điều tra, giám sát các gói chính sách hỗ trợ. Ông thừa nhận, việc trục lợi có xảy ra, tuy nhiên, về cơ bản các địa phương đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người

Vương Trần |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, các chính sách hỗ trợ đã cơ bản đi vào cuộc sống, 3 nhóm chính sách vừa triển khai đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người và trên 500.000 người sử dụng lao động.

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử lý vi phạm một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị diễn ra rất phức tạp. Trong đó nhất là những vụ án xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người

Vương Trần |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, các chính sách hỗ trợ đã cơ bản đi vào cuộc sống, 3 nhóm chính sách vừa triển khai đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người và trên 500.000 người sử dụng lao động.

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử lý vi phạm một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị diễn ra rất phức tạp. Trong đó nhất là những vụ án xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.