Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 31.7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa có cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.
Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Quân đoàn rất nặng nề, trong đó có triển khai thực hiện Kế hoạch số 1228/KH-BQP, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Quân đoàn 4 cần phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức lực lượng thành lập Quân đoàn 34.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm từ việc thành lập Quân đoàn 12, phối hợp thành lập Ban chỉ đạo hợp nhất 2 quân đoàn: Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, kiểm tra từng khâu, từng bước trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân đoàn 4 chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nhất là sau khi sáp nhập, thành lập Quân đoàn 34.
Nhấn mạnh, năm 2024 là năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý việc thành lập Quân đoàn 34 trên cơ sở sáp nhập giữa Quân đoàn 4 với Quân đoàn 3 cần phải được triển khai thực hiện chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; rà soát, kiện toàn các tổ chức; làm tốt công tác chính sách, qua đó tạo sự đồng thuận cao...
Quân đoàn 3 được thành lập vào ngày 26.3.1975 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở mặt trận Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động.
Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975. Đồng thời, quân đoàn cũng chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, Tây Bắc và tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.
Quân đoàn 4 là quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 20.7.1974. Sau năm 1975, Quân đoàn ngoài làm nhiệm vụ quân quản ở thành phố Sài Gòn - Gia Định, còn tham gia vào bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, làm tốt nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot.