Ngập lụt, sạt lở không chờ... công văn

An Thượng |

Mưa lũ sắp tới, nguy cơ gây ngập úng, sạt lở, đe dọa vùng ven Đà Nẵng, nhưng các dự án liên quan đến giảm thiểu thiên tai đang... lòng vòng.

Thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang là một trong những "địa chỉ đen", bị ảnh hưởng thiên tai. Chỉ một trận mưa to, tại đây phải chịu cảnh bùn đất lùa vào nhà. Bởi, khu vực đồi trên đường vành đai phía tây (đoạn Km5+200 đến Km+740) thường xuyên sạt lở, đường sá bị bồi lấp, đất canh tác của dân bị hư hại, nhà ở cũng bị đất đá tràn vào...

Theo UBND xã Hòa Phú, nguy cơ sạt lở đe dọa 30 hộ thôn Hòa Thọ. Dù địa phương đã có giải pháp rọ đá chắn chân đồi, nhưng khối lượng đất đá quá lớn. Mong muốn của dân là hạ độ cao, giải phóng bớt lượng đất đá có nguy cơ đổ xuống.

Đầu tháng 7.2024, UBND huyện Hòa Vang kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng cho hạ thấp cao trình ngọn đồi để đảm bảo an toàn trước mắt. Tiếp tục nghiên cứu giải phóng toàn bộ khu vực đồi để giải quyết dứt điểm sạt lở, đồng thời tận dụng nguồn đất đá làm vật liệu san lấp đang thiếu tại địa phương.

Tuy nhiên, thủ tục để thực hiện việc mang tính khẩn cấp này vẫn còn trên bàn các sở ngành vì chưa thống nhất được phương án. Tất nhiên mưa bão thì không chờ. Vì vậy, địa phương Hòa Vang phải chủ động phương án ứng phó tạm thời khi sạt lở, di dời dân để đảm bảo an toàn.

Một địa điểm khác đó là suối Bảy Mẫu, chảy qua 3 xã Hòa Khương, Hòa Phong và Hòa Phú, huyện Hòa Vang cũng chịu vấn nạn sạt lở nơi này, bồi lấp chỗ kia.

Một đoạn suối Bảy Mẫu bị bồi lấp đất sản xuất của dân. Ảnh: An Thượng
Một đoạn suối Bảy Mẫu bị bồi lấp đất sản xuất của dân. Ảnh: An Thượng

Đây là dòng suối ở hạ lưu hồ chứa nước Đồng Nghệ, hàng chục năm nay chưa được nạo vét, khơi thông dòng chảy, nên mùa mưa thì nước lũ tự do tung hoành, phá lở đất, gây hàm ếch đoạn này, bồi lấp đất sản xuất, nhà dân ở đoạn khác.

Chính vì vậy, từ tháng 3.2023, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở NN-PTNT, UBND H.Hòa Vang nghiên cứu chủ trương nạo vét khơi thông từ cầu Máng đến cầu Trắng đi qua 3 xã Hòa Khương, Hòa Phong và Hòa Phú trên chiều dài khoảng 6,8km, nạo vét khoảng 16ha.

Dự án khi triển khai phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý nghiêm ngặt. Từ tham vấn ý kiến dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang, sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, đến các hồ sơ thiết kế, bản vẽ, thi công, đánh giá tác động môi trường... Nhất là khi dự án được một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần HBC Sài Gòn Đà Nẵng tham gia thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Doanh nghiệp này tham gia nạo vét, khơi thông dòng chảy, đồng thời tận thu cát, sạn, phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố, vừa lấy kinh phí bù trừ cho công tác khơi thông dòng chảy, xây các đoạn kè chống sạt lở...

Phương thức này đã được UBND TP.Đà Nẵng thống nhất sau khi lấy ý kiến các sở, ngành địa phương liên quan. Tuy nhiên sau hơn 1 năm thẩm định, bổ sung, lấy ý kiến, từ tháng 3.2023, đến giữa tháng 7.2024, UBND TP.Đà Nẵng lại ra văn bản chỉ đạo lại việc thực hiện kiểm tra, lấy ý kiến... gần như làm lại từ đầu. Nghĩa là các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các thủ tục hành chính tiếp tục chạy lòng vòng và chưa có thời điểm dừng, quyết định chính thức.

Điều này cũng đồng nghĩa với đoạn khe suối Bảy Mẫu vẫn chưa được thực hiện, khơi thông. Trước mắt, mùa mưa năm nay, vấn nạn sạt lở, bồi lấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống và sản xuất của người dân vẫn lặp lại.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Lo âu với những công trình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở

Mai Hương |

Lâm Đồng - Hiện nay, nhiều công trình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, mái taluy...

Lo ngại tái diễn sạt lở cát tràn xuống đường khi mưa lớn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên tiếp nhiều vụ sạt lở khiến cát tràn từ đồi cao xuống đường ở Phan Thiết gây ùn tắc giao thông và làm hư hỏng tài sản của người dân.

Động đất rung lắc đến Đà Nẵng không gây rủi ro thiên tai

Thanh Hải |

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất lúc 11h17 tại Kon Plông, Kon Tum có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tin động đất gây rung chấn tới Đà Nẵng lan truyền trên mạng

Thanh Hải |

Lúc 11h40, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin động đất, gây rung chấn đến TP Kon Tum, TP Đà Nẵng.

Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng canh giờ bơm nước để rửa mặn cho lúa

Nguyễn Linh |

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, thời điểm gần đây liên tục có mưa nên nhiều hecta lúa bị nhiễm mặn của người dân được cứu sống.

Công ty Hoàng Sinh đã trả NLĐ 2 tháng lương, vẫn nợ 2 tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi được chuyển tiền hoàn thuế, công ty nợ 4 tháng lương của công nhân đã chuyển trả 2 tháng cho người lao động.

Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024

Vương Trần |

Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước được công bố sáng nay (2.8), tại Hà Nội.

U23 Pháp giành vé bán kết Olympic 2024 từ tay U23 Argentina

TAM NGUYÊN |

Rạng sáng 3.8, U23 Pháp giành chiến thắng 1-0 trước U23 Argentina để ghi tên mình vào bán kết bóng đá nam Olympic 2024.

Lo âu với những công trình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở

Mai Hương |

Lâm Đồng - Hiện nay, nhiều công trình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, mái taluy...

Lo ngại tái diễn sạt lở cát tràn xuống đường khi mưa lớn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên tiếp nhiều vụ sạt lở khiến cát tràn từ đồi cao xuống đường ở Phan Thiết gây ùn tắc giao thông và làm hư hỏng tài sản của người dân.

Động đất rung lắc đến Đà Nẵng không gây rủi ro thiên tai

Thanh Hải |

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất lúc 11h17 tại Kon Plông, Kon Tum có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tin động đất gây rung chấn tới Đà Nẵng lan truyền trên mạng

Thanh Hải |

Lúc 11h40, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin động đất, gây rung chấn đến TP Kon Tum, TP Đà Nẵng.

Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng canh giờ bơm nước để rửa mặn cho lúa

Nguyễn Linh |

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, thời điểm gần đây liên tục có mưa nên nhiều hecta lúa bị nhiễm mặn của người dân được cứu sống.